| Hotline: 0983.970.780

Triển lãm trưng bày sinh vật cảnh Thái Nguyên năm 2013

Thứ Tư 06/11/2013 , 14:17 (GMT+7)

Ngày 6/11, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức khai mạc triển lãm trưng bày sinh vật cảnh Thái Nguyên năm 2013...

Ngày 6/11, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức khai mạc triển lãm trưng bày sinh vật cảnh Thái Nguyên năm 2013 với sự tham gia của 72 đoàn đến từ 20 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đại diện lãnh đạo Hội sinh vật cảnh Việt Nam đã đến dự.

Các đoàn tham gia triển lãm đã mang đến giới thiệu với người xem trên 4.000 tác phẩm của hầu hết các loại hình sinh vật cảnh gồm: cây cảnh nghệ thuật, khô lũa, đá cảnh, hoa phong lan, chim thú...

Trong đó có 310 tác phẩm xuất sắc được chính thức tham gia triển lãm được phân làm hai loại gồm tác phẩm tầm đại và tác phẩm tầm trung. Mỗi tác phẩm là kết quả sau nhiều năm lao động cần cù, sáng tạo, được các tác giả kết tinh từ tri thức và tinh hoa văn hoá để thổi hồn vào những “đứa con tinh thần”, tạo nên những tác phẩm sinh vật cảnh đẹp, đặc sắc và độc đáo.

Triển lãm được Ban tổ chức đánh giá là có quy mô số lượng tác phẩm, diện tích và sự phong phú của các loại hình lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Thái Nguyên. Qua triển lãm Ban tổ chức sẽ chấm, bình chọn tác phẩm đẹp và phong danh hiệu nghệ nhân cho các tác giả.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai 2013. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 12/11/2013. Phóng viên NNVN giới thiệu  hình ảnh một số tác phẩm tiêu biểu tại triển lãm. 



Hai cây ổi dù không to cao nhưng lại hội tụ đủ 3 yếu tố là cổ, kỳ và mỹ. Tác phẩm được tạo ra là một công trình nghệ thuật thể hiện sức sáng tạo, niềm đam mê, tính kiên nhẫn của nghệ nhân


Ảnh 529 : Cây duối tầm trung có dáng Thành Long vọng Nguyệt của hội Sinh vật cảnh tỉnh Hòa Bình được nhiều người xem trầm trồ


Cây xanh tầm đại có thế “Phụ tử giao chi” đã rất nhuyễn (rất cổ, rất hoàn thiện, trọn vẹn và không thể can thiệp). Theo chủ nhân của tác phẩm thì đây là cây đã “đóng số” (cây quý hiếm) nên nhiều người trả giá cao nhưng chủ cây vẫn không bán


Ngoài bon sai, triển lãm còn thu hút các tác phẩm đá mỹ nghệ, gỗ lũa, hoa và chim thú. Tác phẩm đá mỹ nghệ của cơ sở điêu khắc đá Bình Dương (Thái Nguyên)


Tác phẩmđiêu khắc gỗ - Bình chè lớn nhất Việt Nam được làm từ gỗ ké rừng của Tây Nguyên. Tác phẩm thu hút đông đảo du khách chiêm ngưỡng


Tác phẩm gỗ lũa “Thần kim quy” đến từ Hòa Bình

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm