| Hotline: 0983.970.780

Triệt phá đường dây buôn bán linh kiện xe máy từ Lào về Việt Nam

Thứ Sáu 31/05/2019 , 15:25 (GMT+7)

Công an TT- Huế vừa phá đường dây mua linh kiện, phụ tùng không rõ nguồn gốc với số lượng lớn từ Lào đưa về Việt Nam.

Ngày 31/5, tin từ Công an tỉnh TT- Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục CSGT - Bộ Công an phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển thiết bị phụ tùng xe máy trái phép từ Lào về Việt Nam.

Trước đó, qua công tác điều tra lực lượng công an đã xác định, từ tháng 3/2019, Nguyễn Văn Xuân Hoàng (SN 1980, trú tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh TT- Huế) xuất cảnh qua Lào để thu mua linh kiện phụ tùng xe máy; rồi thuê Hoàng Đình Nghĩa (SN 1989, trú tại thị trấn Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) vận chuyển từ Lào về Việt Nam. 

Để qua mặt lực lượng chức năng, đối tượng Nghĩa tiếp tục thuê một số đối tượng khác vận chuyển hàng hóa theo đường “tiểu ngạch” để qua biên giới. Sau khi trót lọt, số phụ tùng này được đối tượng Hoàng đưa về Huế phân loại bán cho người có nhu cầu.

Những chiếc xe máy sau khi được lắp ráp không đảm bảo chất lượng.

Ngày 30/5, Công an tỉnh TT- Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Xuân Hoàng về hành vi buôn lậu; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Đình Nghĩa để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Đối tượng Nguyễn Văn Xuân Hoàng tại cơ quan công an

Khám xét khẩn cấp nhà của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 131 bao tải chứa các bộ máy xe Suzuki, Yamaha và nhiều linh kiện, phụ tùng xe máy đã qua sử dụng. Toàn bộ số hàng này đều không có hóa đơn chứng từ, không thông qua kiểm soát của hải quan.

Hiện Công an tỉnh TT- Huế đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.