| Hotline: 0983.970.780

Triệt phá đường dây đánh bạc và cho vay nặng lãi quy mô lớn

Thứ Tư 08/11/2017 , 10:34 (GMT+7)

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, ngày 5/11 phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phá chuyên án 1117B, triệt xoá đường dây đánh bạc và cho vay nặng lãi quy mô lớn…

Các đối tượng và tang vật liên quan (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Danh tính 10 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa bị bắt quả tang gồm: Nguyễn Duy An (SN 1987), Phạm Ngọc Thuỷ (SN 1976), Nguyễn Huy Tài (SN 1994), Hoàng Văn Dương (SN 2000), đều ở huyện Thường Xuân; Phạm Thị Nhung (SN 1973), Lê Văn Hẹn (SN 1971), Triệu Thị Thìn (SN 1976) đều ở huyện Ngọc Lặc; Lê Ngọc Sơn (SN 1984), Hoàng Đình Bảy (SN 1960), Bùi Đức Thọ (SN 1973) đều ở huyện Thọ Xuân.

Cơ quan công an đã thu giữ được 157 triệu đồng tiền mặt, 3 ôtô cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Trong quá trình vây bắt, một số đối tượng lợi dụng địa bàn đồi núi phức tạp đã nhanh chân tẩu thoát. 

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đây là đường dây đánh bạc và cho vay nặng lãi có quy mô lớn do một đối tượng cộm cán trên địa bàn TP.Thanh Hoá cầm đầu. Quá trình hoạt động, người này đã liên kết với các đối tượng trên địa bàn huyện Thọ Xuân và Ngọc Lặc mở 1 cơ sở cho vay nặng lãi ở thị trấn Thọ Xuân, núp dưới vỏ bọc là “Công ty tư vấn tài chính Thường  Tín”.

Ngoài ra, đường dây còn tổ chức sới bạc dưới hình thức xóc đĩa, hoạt động lưu động trên các địa bàn. Trong đó các đối tượng trên địa bàn Thọ Xuân và Ngọc Lặc sẽ đứng ra tổ chức các sới bạc, còn các đối tượng ở TP.Thanh Hoá sẽ đứng ra làm tín dụng cho các con bạc trong sới vay tiền đánh bạc với lãi suất cao.

Hiện phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ, mở rộng chuyên án và truy bắt các đối tượng đã bỏ trốn.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.