| Hotline: 0983.970.780

Triệt phá đường dây làm giấy tờ xe giả

Thứ Năm 31/05/2012 , 09:39 (GMT+7)

Chiều 30/5, Công an TPHCM đã bàn giao 5 đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ xe cùng hồ sơ và tang vật cho Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra.

Chiều 30/5, Công an TPHCM đã bàn giao 5 đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ xe cùng hồ sơ và tang vật cho Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra.

Lúc 10 giờ ngày 29/5, đội trinh sát Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM ập vào một quán cà phê nằm trên Quốc lộ 22 thuộc xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn (TPHCM) bắt quả tang 5 đối tượng đang giao nhận bộ hồ sơ, giấy tờ giả.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Quốc Việt (SN 1981, ngụ Hóc Môn), Ngô Văn Đồng (SN 1985, ở Hải Hậu, Nam Định), Ngô Văn Long (SN 1974, anh ruột Đồng), Thái Quang Phú (SN 1976, ngụ phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM) và Nguyễn Thị Kiều (SN 1981, quê Vĩnh Long).

Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm: 1 xe máy, 4 giấy đăng ký xe gắn máy giả, 3 biển số xe giả và 1 giấy phép lái xe giả. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ thêm số lượng lớn tang vật giấy tờ giả và dụng cụ làm giấy tờ giả quy mô lớn.

Tại cơ quan công an, Việt khai đường dây chuyên làm giấy tờ xe, bằng lái, biển số giả của chúng hoạt động từ cuối năm 2011 đến nay với giá 3 triệu đồng/bộ. Sau khi nhận đặt hàng qua điện thoại hoặc trực tiếp nói miệng, Việt giao cho Đồng giao lại cho Long, Phú. Sau đó 2 đối tượng này gặp Kiều để “sản xuất”. Các đối tượng cũng khai nhận khách hàng của chúng chủ yếu là những thành phần bất hảo ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, làm hồ sơ giả để lưu hành hoặc bán (cho người không hiểu biết) những chiếc xe máy chúng đã trộm cắp, cướp được hoặc xe không rõ nguồn gốc từ Campuchia về. Các đối tượng này cho biết không thể nhớ nổi số lượng hồ sơ giả đã làm.

Xem thêm
Khởi tố doanh nghiệp đầu độc vườn ao chuồng

Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây ô nhiễm môi trường với Công ty TNHH Xây dựng sản xuất và Thương mại Phú Lâm địa chỉ tại Bắc Ninh.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.