| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội:

Triệt phá đường dây trộm cắp xe máy cực lớn, bắt 7 đối tượng gây ra 20 vụ

Thứ Tư 26/08/2015 , 10:19 (GMT+7)

Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá ổ nhóm 7 đối tượng, gây ra 20 vụ trộm cắp và tiêu thụ xe máy trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc.

Các đối tượng trong vụ án bị bắt giữ gồm: Cao Ngọc Long, 25 tuổi, trú 111 Đê Tô Hoàng, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội – đối tượng cầm đầu; Nguyễn Văn Toàn, 25 tuổi, trú số 1 ngõ 77 Nguyễn Khiết, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Trần Lê Tùng, 26 tuổi, trú tại số 29 ngõ 79 Nguyễn Chính, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội; Nguyễn Hải Đăng, 20 tuổi, trú 256 Bạch Đằng, phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Trần Duy Khánh, 34 tuổi, trú phòng 502, số 38 Hoàng Mai, phường Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Bùi Văn Cường, 22 tuổi, trú thôn Nhất, xã Bạch Dương, huyện Duy Tiên, Hà Nam và Vũ Chí Thông, 23 tuổi, trú thôn Ứng Liêm, xã Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam.

Tại cơ quan Công an các đối tượng khai nhận, trong khoảng thời gian từ tháng 6-2015 đến nay, Long, Toàn, Tùng, Đăng, Khánh đã gây ra 20 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Ba Đình. 

Điển hình là khoảng 23h ngày 11-7, Long, Toàn, Tùng, Đăng và Thế Anh rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Khi đến khu vực Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội thì phát hiện 1 chiếc xe máy Honda SH màu trắng dựng trước cửa số nhà 2, dãy A28 Điện Biên Phủ không có người trông giữ. Cả hội đã đứng ngoài cảnh giới còn Thế Anh đi bộ vào dùng vam phá ổ điện lấy trộm xe máy. Chiếc xe trộm cắp sau đó được Long bán cho Bùi Văn Cường với giá 25 triệu đồng.


Các đồ nghề dùng phá cửa, phá khóa, biển số giả, giấy tờ xe giả bị thu giữ
 

Tiếp đó, khoảng 2h ngày 19-7, Long,  Đăng, Tùng, Thế Anh “tức Bờm” rủ nhau đi trộm cắp tài sản, khi đi đến khu vực phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội thì phát hiện nhà 44 lô C cửa mở, bên trong có rất nhiều xe máy, không có người trông coi. Thấy vậy, các đối tượng vào trong nhà dùng vam phá khóa phá ổ khóa điện, lấy trộm 4 chiếc xe máy (1 xe Piaggio Zip, 3 xe Lead). Sau khi trộm cắp được 4 chiếc xe máy trên, các đối tượng đem bán chia nhau tiền ăn tiêu hết.

Đối tượng Cường khai nhận đã tiêu thụ 20 xe máy nhiều loại, trong đó xe SH là có giá cao nhất, mua 18 – 19 triệu đồng, bán lại 20 – 21 triệu đồng, còn trung bình mỗi xe chỉ lãi từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng. Địa điểm giao dịch thường ở ngay nhà Thông, hoặc vườn hoa Phủ Lý, Hà Nam…


Xe ga đắt tiền là "miếng mồi" các đối tượng nhắm tới


Riêng đối tượng Thông sau khi mua lại xe gian từ Cường đã tìm cách làm mới xe rồi bán lại cho người tiêu dùng. Thông đã tiêu thụ trót lọt khoảng chục xe máy, với số tiền lãi mỗi xe từ 1,5 – 2 triệu đồng.

Quá trình điều tra, xác minh, Công an quận Đống Đa đã thu giữ 21 xe máy là tang vật vụ án, trong đó đáng chú ý có nhiều xe máy đắt tiền: 4 xe Honda SH, 2 xe máy Honda @, 2 xe máy Piaggio LX, 3 xe Honda Air Blade, 1 xe Liberty...

Trung tá Vũ Văn Phúc, Đội trưởng Đội CSĐT Tội phạm về TTXH Công an quận Đống Đa cho biết, hầu hết các đối tượng đều có tiền án. Cao Ngọc Long là  đối tượng cầm đầu ổ nhóm trộm cắp tài sản. Long đã lấy vợ và có 2 đứa con nhưng bản thân lười lao động, thích hưởng thụ, vợ cũng không có việc làm nên Long tụ tập nhóm bạn xã hội đi cướp tài sản để có tiền tiêu xài và nuôi vợ con.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

 

(anninhthudo.vn)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm