| Hotline: 0983.970.780

Triều cường hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ vượt báo động III

Chủ Nhật 29/09/2019 , 17:23 (GMT+7)

Khu vực TP. HCM đang đối mặt với kỳ triều cường lớn cuối tháng 9, đầu tháng 10 Âm lịch.

Triều cường ở TP. HCM.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, mực nước cao nhất ngày tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai đang lên nhanh trong những ngày qua.

Dự báo mực nước đỉnh triều tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai tiếp tục lên theo kỳ triều cường đầu tháng Chín (Âm lịch) và đạt đỉnh vào khoảng ngày 30/9-1/10 ( tức ngày 2-3 tháng Chín Âm lịch).

Đỉnh triều trong đợt này có khả năng đạt mức như sau: Tại trạm Phú An và Nhà Bè lên mức 1,68–1,70m (cao hơn mức báo động III từ 0,15-0,20m), thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 5-7 giờ; xuất hiện từ 16-18 giờ.

Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực TP Hồ Chí Minh ở cấp độ 3.

Mực nước cao nhất ngày vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai còn duy trì ở mức trên báo động II đến hết ngày 3/10, sau đó xuống nhanh.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất