| Hotline: 0983.970.780

Triều cường sẽ vào TP HCM trong vài ngày tới

Thứ Sáu 28/10/2011 , 10:22 (GMT+7)

Theo tin từ Ban Chỉ huy PCLB&TKCN TP HCM, trong những ngày cuối tháng 10, triều cường sẽ lên mạnh trên sông Sài Gòn và vượt qua mức báo động 3 (1,5 m). Cụ thể, đỉnh triều cường sẽ lên cao nhất là 1,56 m vào lúc 18 giờ ngày 28/10, sau đó giảm dần xuống.

Ban Chỉ huy PCLB- TKCN TP HCM đã yêu cầu UBND các quận, huyện, đặc biệt là quận Thủ Đức, quận 12, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn, tổ chức rà soát tại các vị trí xung yếu nhất là thời điểm đỉnh triều dâng cao cho đến khi hết đợt triều cường; Chuẩn bị lực lượng, vật tư (cừ tràm, lưới B40, bạt nhựa, bao tải cát…) tại những vị trí xung yếu có nguy cơ xảy ra tràn, bể bờ bao để xử lý ban đầu khi phát hiện sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố theo phương châm “bốn tại chỗ”, không để xảy ra ngập úng, gây thiệt hại cho người dân.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất