| Hotline: 0983.970.780

Triều cường tấn công vào Trung tâm thành phố Long Xuyên

Thứ Tư 15/08/2018 , 19:41 (GMT+7)

Ngày 15/8, tại TP Long Xuyên, triều cường xấp xỉ mức báo động 2, gây ngập nhiều vùng trũng, nhiều tuyến đường biến thành “sông” khiến giao thông bị ảnh hưởng nặng.

14-52-16_img_1226
Tuyến đường Trần Hưng Đạo mênh mông nước

Lúc 10h sáng 15/8, tại chốt đèn đỏ thuộc tuyến đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Phước và Mỹ Quý thuộc TP Long Xuyên chìm trong nước. Đây là tuyến đường ngập nặng nhất, các phương tiện di chuyển rất khó khăn, nước tràn vào nhà gây đảo lộn sinh hoạt của người dân. Nhiều khách phương xa đi cúng Vía Bà ngơ ngác không hiểu sao đường phố ngập cao đến như vậy.

Có không ít phương tiện chết máy, giao thông hoảng loạn. Đến 11 giờ nước tiếp tục tăng cao khoảng 50cm, triều cường tràn lên vỉa hè.

Phần lớn nhà cửa, cửa hàng kinh doanh trên đường Trần Hưng Đạo phải dùng bao cát, thùng nhựa chặn trước cửa để cảnh báo hoặc ngăn nước tràn vào nhà.

14-52-16_img_1217
Một số chỗ ngập sâu, người dân dùng thùng nhựa cảnh báo

Tuy nhiên do nước ngập cao nên một số nhà và cửa hàng bị nước tràn vào nhà đến 10cm, các cửa hàng, cửa tiệm phải dọn dẹp hàng hóa lên cao, tát nước ra ngoài, việc kinh doanh khó khăn.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết, do lũ thượng nguồn sông Mekong về kết hợp đợt triều cường đầu tháng 7 (âm lịch), mực nước khu vực đầu nguồn sông Cửu Long sẽ tiếp tục lên trong những ngày tới.

Đến ngày 20/8, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu khả năng lên mức 3,9m, trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 3,4m, chỉ còn cách 0,1m so mức báo động (BĐ) 2, cao hơn 0,75 - 0,9m so với cùng kỳ năm 2017. Sau đó, mực nước biến đổi chậm.

Đối với khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên, mực nước tiếp tục lên nhanh. Đến ngày 20/8, mực nước cao nhất trên kênh Vĩnh Tế tại Xuân Tô có khả năng đạt 3,25m, dưới BĐ2 là 0,25m; trên kênh Tri Tôn tại Tri Tôn lên mức 1,8m, dưới BĐ1 là 0,2m.

Ở vùng hạ lưu sông, mực nước tiếp tục lên. Ngày 15/8, mực nước cao nhất trên sông Hậu tại Long Xuyên có khả năng lên mức 2,6m (vượt 0,1m so BĐ3); trên rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới lên mức 2,9m, dưới BĐ3 là 0,1m. Sau đó, mực nước xuống theo triều cường.

14-52-16_img_1221
Triều cường tấn công lên vỉa hè gây khó khăn cho việc kinh doanh một số cửa hàng, cửa tiệm
14-52-16_img_1220
Nước dâng cao, các phương tiện nhích từng chút gây cảnh kẹt xe
14-52-16_img_1213
Tuyến đường Nguyễn Tất Thành (khu dân cư phường Mỹ Phước) ngập nặng bởi ảnh hưởng triều cường

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.