| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên có thể sớm trao trả 200 hài cốt lính Mỹ tử trận

Thứ Tư 20/06/2018 , 09:46 (GMT+7)

Bình Nhưỡng dự kiến bàn giao hài cốt lính Mỹ đầu tiên cho Washington vài ngày tới theo thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều hôm 12/6.

Một bộ hài cốt được Triều Tiên trao trả cho Mỹ năm 1993. Ảnh: AFP.

"Quá trình chuẩn bị vẫn tiếp tục. Việc trao trả có thể diễn ra trong vài ngày tới", AFP dẫn lời quan chức Mỹ hôm qua tiết lộ về quá trình trao trả hài cốt lính Mỹ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Trong cuộc họp thượng đỉnh lịch sử hôm 12/6 tại Singapore, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhất trí việc đưa hài cốt lính Mỹ về nước.

"Quan chức Triều Tiên nhiều lần khẳng định họ đã quy tập 200 bộ hài cốt trong những năm qua. Cam kết trong Tuyên bố chung giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Kim sẽ giúp đưa các hài cốt về Mỹ như trong thập niên 1990, đồng thời củng cố tính nhân đạo trong hoạt động này", Lầu Năm Góc cho biết trong tài liệu mới cập nhật về lính Mỹ mất tích trong Chiến tranh Triều Tiên.

Hơn 35.000 lính Mỹ chết trên bán đảo Triều Tiên trong cuộc chiến tranh kéo dài ba năm, vốn chưa kết thúc do hai bên chỉ ký hiệp ước đình chiến thay vì hiệp định hòa bình. Theo Lầu Năm Góc, 7.700 người vẫn được cho là mất tích, trong đó riêng trên lãnh thổ Triều Tiên có 5.300 người.

Triều Tiên từng trao trả 229 bộ hài cốt cho Mỹ trong giai đoạn 1990-2005, nhưng hoạt động này bị chấm dứt khi quan hệ hai nước xấu đi.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất