Tên lửa Triều Tiên Hwangsong-15 được phóng sớm qua. Ảnh: Yonhap. |
Xe chở tên lửa Hwangsong-15. Ảnh: Yonhap. |
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo dõi vụ phóng tên lửa. Ảnh: Yonhap. |
Truyền thông Triều Tiên công bố các hình ảnh tên lửa đạn đạo hiện đại nhất được phóng hôm qua.
Tên lửa Triều Tiên Hwangsong-15 được phóng sớm qua. Ảnh: Yonhap. |
Xe chở tên lửa Hwangsong-15. Ảnh: Yonhap. |
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo dõi vụ phóng tên lửa. Ảnh: Yonhap. |
Bạn đang đọc bài viết Triều Tiên công bố hình ảnh tên lửa tối tân vừa phóng tại chuyên mục Thế giới của Báo Nông Nghiệp Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ với Báo Nông nghiệp Việt Nam xin vui lòng gửi về hòm thư baonongnghiepdientu@gmail.com hoặc số điện thoại, zalo: 0369024447.
Văn Việt
Theo Yonhap
Người biểu tình đã ném nông sản, phun phân vào cảnh sát và đốt phá thành phố khi các Bộ trưởng Nông nghiệp EU nhóm họp tại Brussels, Bỉ.
Theo Kyodo News, 2 người tử vong và hơn 100 người phải nhập viện sau khi sử dụng thực phẩm chức năng gạo men đỏ của Công ty Dược phẩm Kobayashi.
Ngày 26/3 (giờ địa phương), Tổng thống Brazil và Pháp đưa ra tuyên bố chung về khởi động dự án bảo vệ rừng Amazon với khoản đầu tư 1,1 tỷ euro.
Một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công đoàn xe chở các kỹ sư thủy điện Trung Quốc ở tây bắc Pakistan hôm 26/3, khiến toàn bộ 6 người thiệt mạng.
Khoảng 13h30 ngày 26/3 (giờ Hà Nội), một tàu chở hàng đã đâm vào phần trụ cầu Francis Scott Key ở Baltimore (Mỹ), làm sập cầu, nhiều phương tiện rơi xuống sông.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 26/3 kêu gọi các bác sĩ đối thoại với chính phủ về cải cách y tế sau khi hàng loạt giáo sư ngành y tuyên bố nghỉ việc.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 25/3 thông báo sẽ không cử phái đoàn đến Mỹ như dự kiến, sau khi Washington không phủ quyết lệnh ngừng bắn của Hội đồng Bảo an.
Giám đốc điều hành tập đoàn Boeing Dave Calhoun và một số lãnh đạo cấp cao khác đã tuyên bố từ chức trong nỗ lực cải tổ bộ máy lãnh đạo của tập đoàn.
Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đang điều tra kẻ đứng sau vụ tấn công khủng bố hôm 22/3, đồng thời không loại trừ khả năng Ukraine có liên quan.
Bộ Năng lượng Ukraine cho biết nhập khẩu điện của Kiev đã tăng gần gấp 3 lần, đồng thời dừng mọi hoạt động xuất khẩu điện sau các cuộc tấn công gần đây của Nga.
Người phát ngôn của quân đội Ba Lan Jacek Goryszewski cho rằng tên lửa của Nga không nhắm vào Ba Lan và bắn hạ tên lửa có thể khiến người dân gặp nguy hiểm.
Thủ tướng Pháp Gabriel Attal hôm 24/3 tuyên bố nâng cảnh báo khủng bố nước này lên mức cao nhất trước thềm Thế vận hội Paris do lo ngại IS tấn công.