| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên công bố kết quả phóng tên lửa

Thứ Sáu 13/04/2012 , 10:55 (GMT+7)

Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên vừa cho biết vệ tinh Quang Minh Tinh-3 đã không đi vào quỹ đạo như dự kiến, sau khi tên lửa được phóng lên sáng nay.

Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên vừa cho biết vệ tinh Quang Minh Tinh-3 đã không đi vào quỹ đạo như dự kiến, sau khi tên lửa được phóng lên sáng nay. 

>> Mỹ, Nhật nói vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đã thất bại

Đồng won của Hàn Quốc lên giá và thị trường chứng khoán châu Á nhìn chung tăng điểm sau khi có tin việc phóng tên lửa/vệ tinh của Triều Tiên thất bại.

Theo các nhà phân tích, để chứng tỏ sức mạnh của mình, Triều Tiên có thể sẽ tiếp tục cuộc thử hạt nhân lần thứ ba và phóng tên lửa một lần nữa. Nếu Triều Tiên hành động theo hướng này thì khó lòng nối lại những vòng đàm phán về phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Phóng viên quốc tế vây quanh quan chức Triều Tiên trong cuộc họp báo trước khi diễn ra cuộc phóng tên lửa sáng nay. Ảnh: AFP

Trước đó các quan chức Triều Tiên thông báo với các phóng viên quốc tế về kế hoạch họp báo để công bố kết quả việc phóng tên lửa và vệ tinh vào 13h40 chiều nay.

Sau khi Triều Tiên phóng tên lửa vào lúc 7h39 sáng nay (5h39 giờ Hà Nội), quan chức quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc cho biết tên lửa đã thất bại còn phía Triều Tiên chưa đưa ra thông báo chính thức nào.

Lúc đầu buổi họp báo sẽ diễn ra lúc 9h sáng, tuy nhiên Xinhua dẫn nguồn phóng viên Trung Quốc đang có mặt tại Bình Nhưỡng cho biết phía Triều Tiên đưa ra lịch mới cho cuộc họp báo là vào 13h40.

Các nước rất quan tâm đến công bố chính thức của Triều Tiên sau khi cuộc phóng tên lửa được cho là "thất bại".

Ngoài ra, AP cho hay, quan chức Mỹ chính thức công bố dừng chương trình viện trợ lương thực cho Triều Tiên sau khi nước này thực hiện vụ phóng tên lửa.

Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều nước đồng loạt phản đối vụ phóng tên lửa sáng nay của Bình Nhưỡng, trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp về vấn đề này.

Cuộc phóng tên lửa mang vệ tinh của Triều Tiên được công bố là để kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố chủ tịch Kim Nhật Thành. Nước này đang có những hoạt động rầm rộ trong tháng 4 cả về kinh tế văn hóa và chính trị. Vào ngày 15/4 sẽ có một cuộc duyệt binh lớn chưa từng có tại Bình Nhưỡng.

Theo vnexpress

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm