| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên đã khôi phục đường hầm để thử hạt nhân

Thứ Tư 24/10/2012 , 08:41 (GMT+7)

Tài liệu phân tích hình ảnh vệ tinh cho thấy chính quyền Triều Tiên đã quyết định không lấp đường hầm dùng để thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Bãi thử Yongbyon của Triều Tiên

Đài Tiếng nói nước Nga dẫn hãng IHS Janes London thông báo tài liệu phân tích hình ảnh vệ tinh cho thấy chính quyền Triều Tiên đã quyết định không lấp đường hầm dùng để thử nghiệm vũ khí hạt nhân, vốn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi các trận lũ lụt mùa Hè vừa qua.

Bình Nhưỡng cũng đã phục hồi đáng kể bãi thử, nằm ở phía Đông Bắc nước này.

Theo thông tin tình báo Hàn Quốc trước đó, đường hầm nói trên gần như đã bị phá hủy hoàn toàn bởi mưa và lũ lụt mùa Hè.

Cả hai vụ thử hạt nhân năm 2006 và 2009 đều được Triều Tiên thực hiện tại địa điểm trên.

Giới chuyên gia khẳng định: "Hình ảnh vệ tinh chụp bãi thử nghiệm hạt nhân ngầm ở Phung, phía Đông Bắc Triều Tiên cho thấy những công việc nghiêm túc đã được thực hiện nhằm khôi phục đường hầm bị hư hỏng nặng này".

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất