| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên đặt điều kiện quay lại đàm phán 6 bên về hạt nhân

Chủ Nhật 22/10/2017 , 14:07 (GMT+7)

Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng sẽ chỉ quay lại các cuộc đàm phán đa phương về vũ khí hạt nhân nếu nước này giải quyết xong các vấn đề với Mỹ.

Quân đội Triều Tiên diễu binh ở thủ đô Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters)

Yonhap dẫn một nguồn tin cho biết bà Choe Son-hui, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao Triều Tiên, ngày 21/10 đã tới dự và phát biểu tại phiên họp của một diễn đàn quốc tế về giải trừ vũ khí ở thủ đô Moscow, Nga.

Theo bà Choe, cuộc khủng hoảng hiện tại trên bán đảo Triều Tiên là do chính sách thù địch của Mỹ đối với Bình Nhưỡng và Triều Tiên sẽ không quay lại bất kỳ cuộc đàm phán đa phương nào, bao gồm cả cuộc đàm phán 6 bên, cho đến khi nước này giải quyết xong các vấn đề với Washington.

Quan chức ngoại giao Triều Tiên khẳng định nước này sẽ tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân nếu Mỹ còn theo đuổi các chính sách thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng.

Diễn đàn quốc tế về giải trừ vũ khí ở Moscow có sự tham gia của các nhà ngoại giao, các cựu quan chức chính phủ và các chuyên gia từ 40 nước trên thế giới. Một số nguồn tin từng đưa ra dự đoán về cuộc gặp giữa các đại diện của Triều Tiên và Hàn Quốc trong khuôn khổ diễn đàn, song các cuộc gặp này đã không diễn ra.

Liên quan tới chương trình hạt nhân của Triều Tiên, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo gần đây nhận định Bình Nhưỡng sẽ chỉ mất “vài tháng” trước khi hoàn thiện khả năng tấn công Mỹ bằng vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cũng đồng tình với quan điểm trên, cho rằng Triều Tiên đang tiến nhanh trên con đường đạt được năng lực tấn công Mỹ. Bà Kang đã bắt đầu chuyến thăm kéo dài 6 ngày tới châu Âu từ hôm 19/10 để tìm kiếm sự hợp tác trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Trong cuộc phỏng vấn với Yonhap, Ngoại trưởng Kang nói rằng Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành thêm các động thái khiêu khích vào bất kỳ thời điểm nào. Theo bà Kang, mặc dù khu vực đường hầm ở ngọn núi nơi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 6 đã bị tàn phá nặng nề, song Bình Nhưỡng vẫn còn những đường hầm khác và nước này sẵn sàng tiến hành thêm một vụ thử nữa trong thời gian tới.

 

(Theo Yonhap, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm