| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên: Đặt tên "Kim Jong Un" cho con bị coi là kỵ húy

Thứ Năm 04/12/2014 , 08:29 (GMT+7)

Theo tài liệu bị rò rỉ, "tất cả các cơ quan trong đảng và cơ quan công an phải lập ra một danh sách những người dân có tên Kim Jong Un và phải huấn luyện để họ tự nguyện đổi tên".

Truyền thông Hàn Quốc ngày 3/12 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã cấm người dân trong nước dùng tên giống mình. Ông còn yêu cầu những người có tên giống mình phải được "huấn luyện" việc đổi tên.

Một tài liệu nội bộ rò rỉ từ Triều Tiên có ghi "mệnh lệnh điều hành" liên quan tới hoạt động cấm dùng tên Kim Jong Un đã lọt vào tay một đài truyền hình Hàn Quốc. Tài liệu đã được gửi tới toàn bộ cơ quan đảng, quân đội và cảnh sát nhằm đảm bảo mệnh lệnh được thực thi.

Theo tài liệu "tất cả các cơ quan trong đảng và cơ quan công an phải lập ra một danh sách những người dân có tên Kim Jong Un và phải huấn luyện để họ tự nguyện đổi tên".

Bất kỳ ai có tên Kim Jong Un sẽ được đổi tên trong các tài liệu chính thức của họ, trong các giấy tờ nhận dạng và thậm chí là cả các bằng tốt nghiệp.

Giới chức Triều Tiên được yêu cầu không chấp nhận các giấy khai sinh với đứa trẻ được đặt theo tên ông Kim Jong Un.

Tài liệu ghi tiếp: "Các nhà chức trách phải đảm bảo rằng không có ai phàn nàn hoặc phát tán tin đồn... liên quan tới việc này".

Tính xác thực của tài liệu này hiện chưa được kiểm chứng độc lập. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng từ chối bình luận về việc nó có phải là thực hay không.

Tuy nhiên một quan chức Hàn Quốc nói rằng chính quyền Triều Tiên từng cấm công dân trong nước dùng cái tên Kim Il Sung (Kim Nhật Thành) và Kim Jong Il giống với 2 cố lãnh đạo của đất nước.

Một quan chức Hàn Quốc nói: "Xét theo chính sách mà Triều Tiên triển khai dưới thời 2 vị lãnh đạo trước đây, có khả năng chính sách này vẫn được tiếp tục thực hiện trong giai đoạn hiện nay".

Park Jin Hee, một người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc đã chuyển tài liệu trên cho đài truyền hình KBS, cho biết bà tin mệnh lệnh của ông Kim Jong Un đã được thi hành.

Park, người chạy sang Hàn Quốc hồi năm 2008, nói: "Không có ai ở Triều Tiên mang tên Kim Il Sung và Kim Jong Il. Chẳng có nghi ngờ gì về việc quy định này cũng được thực hiện dưới thời ông Kim Jong Un".

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm