| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên dọa gửi thêm 'nhiều món quà' tới Mỹ

Thứ Ba 05/09/2017 , 19:52 (GMT+7)

Đại diện của Triều Tiên tuyên bố vụ thử bom nhiệt hạch gần đây là món quà gửi tới Mỹ và đe dọa sẽ gửi thêm nhiều món quà khác.

Đại sứ Triều Tiên Han Tae Song. Ảnh: Reuters. 
 
"Tôi tự hào tuyên bố Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK) đã thành công thử bom nhiệt hạch để gắn lên tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hôm 3/9, điều này nằm trong kế hoạch xây dựng lực lượng hạt nhân chiến lược. Các biện pháp phòng ngự của đất nước chúng tôi là một món quà gửi tới không ai khác ngoài Mỹ", Reuters dẫn lời Đại sứ Triều Tiên Han Tae Song phát biểu hôm nay tại Hội nghị Giải trừ Quân bị Liên Hợp Quốc. DPRK là tên viết tắt bằng tiếng Anh của Triều Tiên. 
 
Ông Han cảnh báo Mỹ sẽ nhận thêm "nhiều món quà" từ Triều Tiên tới chừng nào còn duy trì "các hành động khiêu khích liều lĩnh" và "những nỗ lực vô ích" nhằm gây áp lực với Bình Nhưỡng. 
 
Đại sứ Triều Tiên nói các biện pháp quân sự của nước này là "sự kiềm chế và sử dụng quyền phòng vệ chính đáng" để chống lại "mối đe dọa hạt nhân kéo dài hàng thập kỷ cùng chính sách thù địch nhằm cô lập Bình Nhưỡng". 
 
"Áp lực từ các lệnh trừng phạt sẽ không bao giờ có hiệu quả với đất nước tôi. DPRK sẽ không bao giờ đặt vấn đề ngăn chặn sức mạnh hạt nhân lên bàn đàm phán, trong bất cứ hoàn cảnh nào", ông Han nói. 
 
Đại sứ Mỹ Hội nghị Giải trừ Quân bị Liên Hợp Quốc, ông Robert Wood nói Triều Tiên một lần nữa chống lại cộng đồng quốc tế với vụ thử hạt nhân hôm 3/9.
 
"Chúng tôi mong đợi làm việc với các đối tác trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về một nghị quyết mới, đưa ra một số lệnh trừng phạt mạnh mẽ nhất có thể đối với DPRK", ông Wood tuyên bố. Đại sứ Mỹ khẳng định các tiến bộ về hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên, là mối đe dọa với thế giới. "Bây giờ là thời điểm để tuyên bố rằng các vụ thử, những mối đe dọa và hành động gây bất ổn sẽ không còn được tha thứ thêm nữa".
 
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã đồng ý "về nguyên tắc" với Hàn Quốc về việc gỡ bỏ giới hạn trọng lượng đầu đạn tên lửa, động thái phản ứng với vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. 
 
Triều Tiên ngày 3/9 thử hạt nhân lần 6, gây ra hai trận động đất ở bãi thử Punggye-ri. Giới quan sát chưa thống nhất được uy lực vụ nổ thử nghiệm, song nhận định đây là vụ thử hạt nhân mạnh nhất trước nay của Bình Nhưỡng. 

Theo Reuters

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm