| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên dọa hủy diệt Mỹ sau cảnh báo của Tổng thống Trump

Thứ Bảy 01/07/2017 , 13:18 (GMT+7)

Bình Nhưỡng đã lên tiếng cáo buộc Washington đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào nước này và dọa sẽ hủy diệt Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố thời kỳ kiên nhẫn chiến lược với Triều Tiên đã hết.

Triều Tiên phóng thử tên lửa Musudan (Ảnh: KCNA)

“Một thực tế đáng được chú ý hơn cả là việc Mỹ đang tạo ra những sức ép mạnh mẽ về quân sự với Triều Tiên thông qua các kênh truyền thông, đồng thời liên tục đưa các vũ khí giết người tới bán đảo Triều Tiên để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân”, tờ Express (Anh) dẫn lời phát ngôn viên Ủy ban Chiến tranh phi hạt nhân của Triều Tiên trong thông báo được phát đi rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng của nước này.

Thông báo trên được đưa ra sau các tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Trắng hôm qua 30/6. Tại sự kiện này, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố “thời kỳ kiên nhẫn chiến lược với chính quyền Triều Tiên” đã chấm dứt.

Đáp trả tuyên bố của Tổng thống Trump, thông báo của phía Triều Tiên nêu rõ: “Điều này cho thấy rằng kịch bản tấn công quân sự của Mỹ, trong đó Mỹ sẽ bằng mọi giá khơi mào một cuộc chiến tranh hạt nhân nhằm vào bán đảo Triều Tiên, đã vượt qua giới hạn đỏ. Như vậy, những lời rao giảng của chính quyền ông Trump, trong đó nói rằng Mỹ sẽ loại trừ phương án quân sự ra khỏi chính sách “can dự và gây sức ép tối đa” với Triều Tiên, không khác nào một trò bịp bợm để che đậy kịch bản tấn công phủ đầu Triều Tiên”.

Theo Bình Nhưỡng, “chính quyền của Tổng thống Trump không nên kích động sự hỗn loạn, mà hãy suy nghĩ kỹ về những hậu quả thảm khốc có thể xảy ra nếu tiến hành những động thái quân sự liều lĩnh như vậy. Mỹ nên hiểu rằng tinh thần và ý chí của quân đội cũng như nhân dân Triều Tiên sẵn sàng hủy diệt mọi kẻ thù và có thể không thua kém gì Mỹ”.

Trước đó, Tổng thống Trump đã kêu gọi các nước trên thế giới, trong đó có các đồng minh của Mỹ, cùng gây sức ép với Triều Tiên, buộc Bình Nhưỡng phải từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi.

“Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc và Nhật Bản cũng như các đối tác trên toàn thế giới thông qua một loạt các biện pháp về ngoại giao, an ninh và kinh tế nhằm bảo vệ các đồng minh và cả các công dân của chúng tôi trước mối đe dọa Triều Tiên”, ông Trump nói trong cuộc họp báo với Tổng thống Moon Jae-in.

 

(Theo Express)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm