| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên dọa trừng phạt Ngoại trưởng Australia vì bình luận nhạy cảm

Thứ Hai 23/06/2014 , 07:24 (GMT+7)

Ngoại trưởng Bishop đã chỉ trích nhà lãnh đạo Kim Jong-Un cũng như chính sách vũ khí hạt nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Báo chí Australia ngày 22/6 đưa tin Triều Tiên đã đe dọa “trừng phạt” Ngoại trưởng Julie Bishop do bà có bình luận nhạy cảm về nhà lãnh đạo Kim Jong-Un trên phương tiện truyền thông Mỹ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) hồi tuần trước, Ngoại trưởng Bishop đã chỉ trích nhà lãnh đạo Kim Jong-Un cũng như chính sách vũ khí hạt nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Bà nói: “Các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa tạo ra nguy cơ rủi ro và trả đũa không cần thiết. Thực tế không nước nào có thể cải thiện nền kinh tế hay an ninh bằng cách đe dọa các nước láng giềng hay bần cùng hóa chính nhân dân nước mình. (Kim Jong-Un) khó có thể đòi hỏi tư cách lãnh đạo khi thể chế của ông ta tiếp tục coi thường dư luận quốc tế.”

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Bộ Ngoại giao Triều Tiên rất phẫn nộ khi bà Bishop “dám xúc phạm nhân phẩm của lãnh đạo Triều Tiên. Triều Tiên sẽ không bao giờ tha thứ mà sẽ kiên quyết trừng phạt bất kỳ ai dám xúc phạm nhà lãnh đạo tối cao của họ”.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.