| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên 'khoe' tên lửa đẩy vệ tinh

Thứ Hai 09/04/2012 , 12:37 (GMT+7)

Bình Nhưỡng cho phép các phóng viên quốc tế tới Trung tâm Vũ trụ Tongchang-ri để "khoe" tên lửa Ngân Hà-3 sắp được phóng trong vài ngày nữa.

Bình Nhưỡng cho phép các phóng viên quốc tế tới Trung tâm Vũ trụ Tongchang-ri để "khoe" tên lửa Ngân Hà-3 (Unha-3) sắp được phóng trong vài ngày nữa.

>> Khu trục Nhật rời căn cứ đối phó tên lửa Triều Tiên
>> Báo giới nước ngoài đến Triều Tiên đưa tin về vụ phóng vệ tinh
>> Triều Tiên 'đặt tên lửa lên bệ phóng'
>> Nhật triển khai tên lửa đến Okinawa

Tên lửa Ngân Hà-3 được đặt trên bệ phóng tại Trạm Vệ tinh Sohae ở Trung tâm Vũ trụ Tongchang-ri, thuộc huyện Cholsan của tỉnh Bắc Pyongan ở tây bắc Triều Tiên, hôm qua. Ảnh: AP
 

Một binh sĩ Triều Tiên đứng gác gần bệ phóng tên lửa Ngân Hà-3. Ảnh: AP
Khu vực bệ phóng và toàn bộ Trung tâm Vũ trụ Tongchang-ri được bảo vệ nghiêm ngặt. Các phóng viên được phép vào khu vực này cũng được theo sát nhất cử, nhất động. Ảnh: AP

Bao quanh khu vực bệ phóng tên lửa là lớp hàng rào dây thép gai. Ảnh: AFP

Cận cảnh tên lửa Ngân Hà-3 trên bệ phóng. Giới chức vũ trụ của Triều Tiên đã chuyển cả 3 tầng của tên lửa này tới đây trong những ngày qua và có thể thấy nó đang ở trạng thái sẵn sàng được phóng. Ảnh: AP

Các

Các kỹ thuật viên Triều Tiên kiểm tra tên lửa Ngân Hà-3 hôm qua. Tên lửa này sẽ được phóng lên trong khoảng từ 12 tới 16/4 để đưa vệ tinh Quang Minh Tinh-3 (Kwangmyongsong-3) vào quỹ đạo nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học. Ảnh: AFP

Việc phóng tên lửa Ngân Hà-3 để đưa vệ tinh Quang Minh Tinh-3 lên quỹ đạo nằm trong một loạt các hoạt động của Triều Tiên nhằm kỷ niểm 100 năm ngày sinh của cố chủ tịch Kim Nhật Thành, người sáng lập nước này đồng thời là cha của cố chủ tịch Kim Jong-il và ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: AFP

Mô hình vệ tinh Quang Minh Tinh-3 được giới thiệu tới các phóng viên quốc tế tại Trạm Vệ tinh Sohae hôm qua. Ảnh: AP

Các kỹ thuật viên Triều Tiên làm việc trước một màn hình lớn có hình ảnh của vệ tinh Ngân Hà-3 tại trung tâm chỉ huy của Trạm Vệ tinh Sohae. Ảnh: AP

Một quay phim người Triều Tiên ghi lại hình ảnh tấm bản đồ vẽ khu vực đặt bệ phóng tên lửa Ngân Hà-3. Hoạt động phóng tên lửa đẩy đưa vệ tinh lên quỹ đạo của Triều Tiên khiến nhiều nước lo ngại vì cho rằng đây thực chất là một cuộc thử tên lửa tầm xa. Ảnh: AFP

Các quan chức Triều Tiên và phóng viên quốc tế rời khu vực bệ phóng tên lửa Ngân Hà-3 sau khi có chuyến tham quan hiếm có nhờ sự cho phép của Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP

Hình vẽ cho thấy sự chuẩn bị của Nhật Bản và Hàn Quốc để sẵn sàng đối phó với tên lửa Triều Tiên nếu nó xâm phạm lãnh thổ hai nước này. Có thể thấy Hàn Quốc đã bố trí các khu trục hạm Aegis trong khi Nhật cũng đưa các chiến hạm loại này tới chuỗi đảo phía nam, đồng thời huy động các hệ thống đánh chặn tên lửa phòng không PAC-3 và binh sĩ cả ở thủ đô Tokyo lẫn các đảo cực nam. Đồ họa: The Asahi Shimbun

Theo vnexpress

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm