| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên lần đầu cử tướng tham dự diễn đàn an ninh quốc tế

Thứ Sáu 26/10/2018 , 07:23 (GMT+7)

Triều Tiên đã đặc biệt đề nghị Trung Quốc tạo cơ hội để đại tướng Kim Hyong-ryong phát biểu trong phiên khai mạc Diễn đàn An ninh Hương Sơn.

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen (trái) bắt tay Thứ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Hyong-ryong tại Diễn đàn An ninh Hương Sơn ở Bắc Kinh hôm nay. Ảnh: Reuters.

"Lập trường kiên định của chúng tôi là biến tình hình căng thẳng hiện nay thành hòa bình, ổn định và đưa bán đảo Triều Tiên, một trong những điểm nóng toàn cầu, trở thành cái nôi của hòa bình và thịnh vượng", tướng Kim Hyong-ryong, Thứ trưởng Quốc phòng Triều Tiên, phát biểu trong phiên khai mạc Diễn đàn An ninh Hương Sơn tại Bắc Kinh, Trung Quốc hôm nay, theo SCMP.

Kim là vị tướng cấp cao đầu tiên của Triều Tiên tham dự và phát biểu tại một diễn đàn an ninh quốc tế. Một nguồn tin thân cận với nhà tổ chức diễn đàn cho biết Bình Nhưỡng đã đề nghị để Kim có cơ hội phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu vài giờ sau đó, Song Il-hyok, phó tổng giám đốc Viện Giải trừ Vũ khí và Hòa bình thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, kêu gọi Mỹ "lập tức dỡ bỏ" các lệnh trừng phạt chống lại Bình Nhưỡng. "Mỹ nên lập tức dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Những nước tham gia các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc nên chú ý tới những diễn biến tích cực trên bán đảo Triều Tiên", Song Il-hyok nói. "Chúng tôi nghĩ các biện pháp trừng phạt và sức ép gây hại nhiều hơn lợi. Chúng là những phương thức hủy hoại niềm tin".

Song cho hay tại hội nghị ở Singapore, Tổng thống Trump và lãnh đạo Kim Jong-un "đã nhận ra rằng xây dựng lòng tin có thể thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên". 

Trung Quốc bắt đầu tổ chức Diễn đàn An ninh Hương Sơn từ năm 2006 để thảo luận các vấn đề an ninh và quốc phòng ở châu Á - Thái Bình Dương. Hơn 500 đại diện đến từ Mỹ, Canada, Đông Nam Á và NATO sẽ tham dự sự kiện năm nay. Trong phiên khai mạc hôm nay, phái đoàn Triều Tiên là trọng tâm khi đại diện từ các quốc gia khác liên tục đặt câu hỏi Triều Tiên có chân thành từ bỏ hạt nhân hay không. Song chỉ đáp lại rằng "xây dựng lòng tin là điều quan trọng nhất giữa các quốc gia và giữa con người".

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.