| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên mở cửa đón đầu tư nước ngoài

Thứ Ba 16/10/2018 , 10:30 (GMT+7)

Kể từ khi lên nắm quyền, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã không giấu ý định phát triển kinh tế. Tuy nhiên, các bước đi cụ thể chỉ được Bình Nhưỡng triển khai mạnh trong thời gian gần đây, trong bối cảnh quan hệ với Hàn Quốc ấm lên.

Tín hiệu mới

Một yếu tố khác phải kể tới là quan hệ giữa Triều Tiên với Mỹ thời gian qua đã có phần giảm nhiệt, đặc biệt sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore hồi tháng 6.

Đại diện Triều Tiên và Hàn Quốc tại Bàn Môn Điếm hôm 9/1/2018

Mới nhất hồi trung tuần tháng 9, ông Kim đã có cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Bình Nhưỡng, với kết quả được mô tả rất tích cực. Hai miền Triều Tiên đã tiến thêm một bước dài trong quá trình bình thường hoá quan hệ. Ngay sau chuyến đi của ông Moon Jae-in tới Bình Nhưỡng, Seoul đã đẩy mạnh các nguồn đầu tư vào Triều Tiên, cho dù vẫn có những ý kiến lo lắng về mức độ khả thi, hiệu quả cũng như rủi ro trong tương lai.

Thuận lợi về mặt đối ngoại có vẻ như đã giúp ông Kim Jong-un rảnh tay hơn trong việc triển khai các mục tiêu trong nước. Yonhap hôm qua cho biết, Triều Tiên vừa giới thiệu trang web thu hút thương mại và đầu tư nước ngoài vào nước này. Mục tiêu theo dự đoán, không ngoài thu hút nguồn lực để phát triển kinh tế.

Trang web “Ngoại trương của CHDCND Triều Tiên” bao gồm nhiều mục khác nhau, bao gồm chính sách, luật thương mại, danh sách các công ty thương mại Triều Tiên, mục tiêu, sản phẩm xuất khẩu…tương thích với thông báo về việc tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế Bình Nhưỡng thông qua hồi tháng 4/2018. Trang web cũng nêu ra 14 hạng mục đầu tư, đáng chú ý gồm có việc nâng cấp hệ thống khách sạn, cơ sở điện năng, các nhà hàng và hệ thống đường sắt tại vùng du lịch quốc tế Wonsan-Mt Kumgang. Đây là vùng du lịch nổi tiếng của Triều Tiên, nằm ở vùng duyên hải phía đông. Theo đó, Triều Tiên sẽ hiện đại hoá 4 khách sạn tại đây, xây dựng tổ hợp sản xuất điện năng gió, một tổ hợp thương mại và thể thao. Dự án cải tạo đường sắt Wonsan-Mt Kumgang, theo thông báo, sẽ tốn khoảng 323,5 triệu USD, là dự án lớn nhất tại Wonsan.

Wonsan được biết đến như khu du lịch nổi tiếng của Triều Tiên, đồng thời là khu vực Bình Nhưỡng tiến hành nhiều vụ thử hạt nhân. Theo Yonhap, từ tháng 6/2014, Wonsan đã được chính thức công bố là vùng kinh tế đặc biệt của Triều Tiên. “Triều Tiên muốn thu hút thêm nguồn đầu tư tư nhân vào chuỗi kinh doanh khách sạn, thúc đẩy hợp tác kinh tế liên Triều”-Yonhap dẫn lời một giáo sư thuộc Đại học Kyungnam cho biết.
 

Tăng hợp tác với Hàn Quốc

Cùng ngày hôm qua, Reuters cho biết Triều Tiên đã đạt được thoả thuận với Hàn Quốc về việc tái liên kết hệ thống đường sắt và giao thông giữa hai miền. Đây là một bước mới trong tiến trình bình thường hoá và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa đôi bên, đạt được sau cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in hồi tháng 9 vừa qua.

Theo Reuters, các kế hoạch cụ thể đã được quan chức cấp cao đôi bên thống nhất trong cuộc họp tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm giữa bên giới Hàn-Triều. Hệ thống đường sắt và giao thông giữa hai miền Triều Tiên đã bị cắt từ cuộc chiến 1950-1953. Thông báo chung cho biết, đôi bên sẽ tiếp tục có các cuộc làm việc vào cuối tháng 11 tới, hoặc chậm nhất là đầu tháng 12. Trước đó vào cuối tháng này, cả hai sẽ triển khai khu vực chung để nghiên cứu các kế hoạch về giao thông liên quan hai nước. Cuộc họp tại Bàn Môn Điếm đồng thời cũng bàn đến kế hoạch đồng đăng cai Olympic 2032.

“Chúng tôi đang ở thời khắc quan trọng để thực hiện phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên, cũng như tằng cường quan hệ hợp tác nội Triều”-Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon nói với báo chí trước khi rời Bàn Môn Điếm.

Giới phân tích Hàn Quốc dự đoán trong thời gian tới, Triều Tiên sẽ tiếp tục đưa ra các chính sách nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, tập trung vào phát triển hệ thống du lịch, thu hút khách quốc tế.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.