| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên nói sẽ có 'tuyên bố quan trọng' vào chiều nay

Thứ Ba 04/07/2017 , 13:45 (GMT+7)

Triều Tiên cho biết sẽ đưa ra một “tuyên bố quan trọng” vào lúc 3h30 chiều nay 4/7, không lâu sau vụ phóng thử tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc.

Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa đạn đạo gần đây. (Ảnh: AFP)

Theo Yonhap, đài phát thanh quốc gia Triều Tiên hôm nay cho biết, Triều Tiên sẽ đưa ra một “tuyên bố quan trọng” vào chiều nay.

Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản. Quân đội Hàn Quốc cho rằng, tên lửa này đã bay được chặng đường khoảng 930km. Trong khi đó, giới chức Nhật Bản cho rằng, tên lửa này đã bay được khoảng 40 phút trước khi rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Quân đội Mỹ cho biết, họ đã phát hiện và theo dõi đường bay của tên lửa này khoảng chừng 37 phút trước khi nó rơi xuống vùng biển Nhật Bản. Tuy nhiên, giới chức Mỹ khẳng định, vụ phóng tên lửa không đe dọa đến khu vực Bắc Mỹ.

Trước đó, hãng thông tấn Rodong Sinmun của Triều Tiên nói rằng, Triều Tiên đã sở hữu tên lửa có khả năng tấn công bất cứ mục tiêu nào trên Trái đất với tốc độ và độ chính xác cao.

 

(Theo Yonhap, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.