| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên phủ nhận dính líu vụ đánh bom tại Boston

Chủ Nhật 21/04/2013 , 09:04 (GMT+7)

Hôm 17/4, trang web WorldNetDaily của Mỹ đưa tin Triều Tiên có thể đứng sau vụ đánh bom ở Boston, do Bình Nhưỡng gần đây liên tục dọa tấn công Mỹ.

Triều Tiên ngày 20/4 đã phủ nhận có liên quan đến vụ đánh bom ở Boston làm ba người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương hồi đầu tuần, nói rằng nước này phản đối mọi hình thức khủng bố.

Hôm 17/4, trang web WorldNetDaily của Mỹ đưa tin Triều Tiên có thể đứng sau vụ đánh bom ở Boston, do Bình Nhưỡng gần đây liên tục dọa tấn công Mỹ.

Bài báo còn lưu ý rằng vụ đánh bom ngày 15/4 trùng với dịp kỷ niệm 101 năm ngày sinh của nhà lãnh đạo sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành. Đây là một trong những ngày lễ lớn nhất của Triều Tiên, từng được đánh dấu bằng các sự kiện lớn như thử tên lửa và hạt nhân.

Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) đã bác bỏ thông tin trên, coi đó là một mưu toan của “các thế lực thù địch” hòng làm tổn hại danh tiếng của Triều Tiên.

KCNA nêu rõ: "Chúng tôi nhấn mạnh một lần nữa rằng chúng tôi không có quan hệ với Al-Qaeda, và bằng việc ký vào các thỏa thuận chống khủng bố quốc tế, chúng tôi tiếp tục giữ lập trường phản đối mọi hình thức khủng bố".

Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng bình luận về vụ đánh bom ở Boston.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.