| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên sẵn sàng làm bạn với các nước

Thứ Sáu 07/09/2018 , 20:48 (GMT+7)

Bình Nhưỡng tuyên bố sẵn lòng hợp tác với cả quốc gia từng có quan hệ thù địch, miễn là chủ quyền quốc gia được tôn trọng.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) trong một chuyến thị sát tại tỉnh Bắc Pyongan. Ảnh: KCNA.

"Chúng tôi sẽ thúc đẩy quá trình cải thiện và bình thường hóa quan hệ với bất cứ quốc gia nào cư xử thân thiện và thể hiện sự tôn trọng với chủ quyền của Triều Tiên, ngay cả khi họ từng có mối quan hệ thù địch với chúng tôi", Yonhapdẫn thông báo trên trang web của Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm qua cho biết.

"Dựa trên nguyên tắc đặt giá trị và lợi ích của mình lên trên hết, chúng tôi sẽ chủ động quản lý các quan hệ ngoại giao và phát triển chúng từ nhiều góc độ, đồng thời sẵn sàng thúc đẩy trao đổi và hợp tác trên nhiều lĩnh vực", thông báo viết.

Tuy nhiên, Triều Tiên không đề cập quốc gia cụ thể mà họ sẵn sàng cải thiện quan hệ. Bộ Ngoại giao nước này nhấn mạnh thêm rằng Bình Nhưỡng chưa từng đóng cửa với thế giới, vẫn duy trì quan hệ thân thiện và tôn trọng lẫn nhau với nhiều nước.

Động thái mang tính hòa giải của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh nước này đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm ngày quốc khánh được tổ chức vào ngày 9/9, dự kiến có sự góp mặt của các quan chức cấp cao từ một số quốc gia.

Lãnh đạo Kim Jong-un hôm 5/9 cũng tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên trong cuộc họp với phái đoàn Hàn Quốc do Tổng thống Moon Jae-in cử sang Bình Nhưỡng để sắp xếp hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba.

Tuy nhiên, Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, trước đó cho biết Bình Nhưỡng cần phải tự lực khi đưa ra các quyết định, đồng thời nhắc lại quyết tâm thúc đẩy phát triển kinh tế mà không cần sự trợ giúp từ bên ngoài.

Các chuyên gia nhận định bình luận này cho thấy Triều Tiên muốn tăng lợi thế trong các cuộc đàm phán về hạt nhân với Mỹ bằng cách thể hiện rằng họ không quá tuyệt vọng trong việc phát triển kinh tế đến mức phải nhượng bộ.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm