| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên tố cáo Nhật cản trở cải thiện quan hệ với Mỹ, Hàn Quốc

Thứ Bảy 17/03/2018 , 20:46 (GMT+7)

Bình Nhưỡng cho rằng Tokyo đang tìm cách ngăn cản cải thiện quan hệ liên Triều bằng việc kêu gọi tiếp tục cấm vận nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters.

"Nhật Bản đang tìm cách kích động các lệnh cấm vận và áp lực lên Triều Tiên, cho thấy rõ sự thất vọng với tình hình đang thay đổi trong khu vực. Đây là nỗ lực tuyệt vọng để đảo ngược xu hướng thời đại", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay tuyên bố trong một bài viết.

Thông điệp được đưa ra giữa bối cảnh quan hệ Triều Tiên và Hàn Quốc đang trở nên nồng ấm. Lãnh đạo hai nước dự kiến tổ chức cuộc đối thoại mang tính lịch sử vào cuối tháng sau.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng đề xuất gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump và được chấp thuận. Cuộc gặp dự kiến diễn vào tháng 5, khiến ông Trump trở thành tổng thống Mỹ đương chức đầu tiên gặp một nhà lãnh đạo Triều Tiên. 

"Chúng tôi đã cảnh báo Nhật Bản rằng họ sẽ không có cơ hội tiếp cận Triều Tiên nếu tiếp tục đưa ra các tuyên bố thiếu suy xét. Họ nên chấm dứt sự chống cự vô ích và đi theo xu thế hiện nay trước khi quá muộn", bài viết trên KCNA khẳng định.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.