| Hotline: 0983.970.780

Trở lại vụ hàng nghìn xác gà chết vứt trôi sông

Thứ Năm 17/03/2011 , 09:43 (GMT+7)

Đã gần 1 tuần trôi qua rồi mà các cơ quan có trách nhiệm vẫn không huy động nhân dân ra quân thu gom những bao tải chứa xác gà chết ấy đi tiêu hủy.

NNVN số ra ngày 14/3 đã có bài phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại thôn Câu Lâu Tây (xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) bởi mùi hôi thối bốc ra nồng nặc từ hàng chục bao tải chứa đầy xác gà chết vứt trôi lờ đờ sát bờ nam sông Thu Bồn. Thế nhưng, cho đến 18 giờ tối qua 15/3, mọi chuyện vẫn cứ y như cũ.

Bà Lê Thị Bích Thủy – một người dân địa phương lắc đầu ngao ngán: “Khổ quá, chú ơi. Hàng nghìn xác gà chết đó bây giờ đã bắt đầu phân hủy mạnh, cứ mỗi đợt gió ở ngoài sông thổi vào là thối không chịu nổi. Bưng chén cơm ăn, nghe mùi là lập tức bỏ đũa. Mấy ngày nay, quanh xóm, nhà nào cũng phải đóng cửa kín bít”. Theo bà Thủy, vì không tiến hành xử lý kịp thời nên lũ chó trong làng tiếp tục xé toạc các bao tải rồi tha những xác gà chết ấy đi rải khắp nơi khiến môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề hơn.

Điều đáng nói là, sáng thứ bảy (12/3), sau khi nhận được điện thoại của chúng tôi, một số thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi của huyện Duy Xuyên và chính quyền xã Duy Phước lập tức có mặt tại hiện trường. Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao đã gần 1 tuần trôi qua rồi mà các cơ quan có trách nhiệm vừa nêu lại không huy động nhân dân ra quân thu gom những bao tải chứa xác gà chết ấy đi tiêu hủy?

Xem thêm
Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Apple xác định Việt Nam là một cứ điểm trên toàn cầu

Đây là lần đầu tiên ông Tim Cook tới Việt Nam. Trước đó, vào tháng 5/2022 tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Giám đốc điều hành Apple.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.