| Hotline: 0983.970.780

Trở lại Vũng Áng

Thứ Năm 29/05/2014 , 08:48 (GMT+7)

Chúng tôi trở lại Vũng Áng với sự ngỡ ngàng. Sau sự cố ngày 14/5 đến nay đã được hàn gắn bằng nỗ lực, quyết tâm của các chủ đầu tư, từ máy móc thiết bị đến người lao động.

Tất cả hối hả trên công trường, quyết tâm hoàn thành các hạng mục còn lại.

Khi chúng tôi xuất hiện cũng là lúc cả đoàn xe nối đuôi nhau tỏa về các ngả chở kỹ sư, chuyên gia Đài Loan lên đường thực tế giám sát công trình. Nữ trợ lý phiên dịch nhà thầu MCC20, đơn vị có 3 gói thầu chính thông tin với chúng tôi: Mặc dù sự cố xảy ra khá nghiêm trọng nhưng chủ nhà thầu ghi nhận, đánh giá cao sự quyết liệt vào cuộc của địa phương cũng như phía chủ đầu tư.

Những thiệt hại phía thi công chúng tôi cũng đang được phục hồi dần nhưng cái được nhất sau sự cố là sự đồng thuận hướng về một dự án lớn đầu tư tại Việt Nam với tinh thần, trách nhiệm cao. Trợ lí phiên dịch này cũng hé lộ thông tin, nếu không có gì thay đổi, vào đầu tháng 6 nhà thầu chính sẽ tiếp tục thi công các hạng mục dở dang còn lại.

Đến thời điểm này, hầu hết các nhà thầu lớn như Licogi 16, Tổng Cty 36, Điện lực Sơn Tây 3, Tân Vinh, Sam Sung, Posco E&C, Weichen và các nhà thầu phụ, công nhân đã có mặt làm việc trên công trường.

Chúng tôi có mặt tại công trường của Cty 36.32 thuộc Tổng Cty 36 (Bộ Quốc phòng). 11h, mặc dù nắng nóng trên 40 độ, nhưng các cán bộ, kỹ sư giám sát, công nhân vẫn miệt mài làm việc.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Linh, Phó giám đốc Cty cho biết: “Sự cố ngày 14/5 không ảnh hưởng gì lớn tới lao động sản xuất của Cty. Toàn bộ cán bộ, công nhân viên của Cty chỉ nghỉ ngày 15/5 để Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng ổn định lại tình hình. Đến ngày 16/5, cán bộ, công nhân Cty đã trở lại làm việc với tinh thần khẩn trương nhằm sớm hoàn thành dự án”.

Anh Phan Đức Tiến, công nhân vận hành máy cẩu thuộc Cty Weichen, cho biết, vụ lộn xộn gần sát với 2 ngày nghỉ nên anh tranh thủ về thăm gia đình tại Nghệ An và đã trở lại làm việc. “Đến khu nhà trọ cũng như ở công trường tôi cảm thấy yên tâm vì công tác an ninh trật tự được đảm bảo. Chủ nhà trọ, chủ thầu tạo mọi điều kiện tối đa trong sinh hoạt và động viên tinh thần, vật chất” - anh Tiến chia sẻ.

Hiện Cty Weichen đang thi công hạng mục băng chuyền vận tải vật liệu và tiến độ đã hoàn thành trên 80%.

08-00-13_img_1105
Đến ngày 26/5 đã có 17 nhà thầu chính quay trở lại làm việc tại công trường Dự án Formosa

Theo thông báo của BQL Khu kinh tế Vũng Áng, đến ngày 26/5 đã có 17 nhà thầu chính quay trở lại làm việc tại công trường Dự án Formosa. Để giải quyết số lao động thiếu hụt trên công trường, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị phía Formosa tìm các phương án thay thế, đồng thời tỉnh sẽ tích cực hỗ trợ nguồn nhân lực đáp ứng đúng tiến độ dự án đề ra. Một số nhà thầu Việt Nam, trong đó có Cty 36.32 đã nhận lại công trình do nhà thầu Trung Quốc bỏ lại để tiếp tục thi công. Đơn vị này cũng đang phấn đầu hoàn thành đúng thời hạn.

Điều làm chúng tôi bất ngờ nhất mặc dù tại Vũng Áng mới xảy ra sự việc đáng tiếc nhưng dự án BV đa khoa Thành An FHS vẫn được triển khai theo đúng kế hoạch. Điều này thể hiện sự tin tưởng của DN hai nước vào môi trường đầu tư, kinh doanh tại Khu kinh tế Vũng Áng cũng như trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Vũng Áng, trời đã yên, biển đã lặng.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm