| Hotline: 0983.970.780

Trói tài xế vào gốc cây để cướp taxi

Thứ Hai 09/12/2013 , 15:06 (GMT+7)

Sau khi dùng dao đâm để đoạt 2,6 triệu đồng của tài xế, hai tên cướp giả làm khách đi xe còn trói nạn nhân vào gốc cây bên đường rồi phóng chiếc taxi về phía nội thành Hà Nội.

Sau khi dùng dao đâm để đoạt 2,6 triệu đồng của tài xế, hai tên cướp giả làm khách đi xe còn trói nạn nhân vào gốc cây bên đường rồi phóng chiếc taxi về phía nội thành Hà Nội.

Ngày 9/12, Công an Hà Nội khởi tố bị can Phạm Văn Giang (25 tuổi, Thái Bình) và Thào A Mùa (24 tuổi, ở Yên Bái) về hành vi cướp tài sản, trong đó Giang là chủ mưu vụ án.

Giang và Mùa sống lang thang ở Hà Nội, quen nhau trong một lần đến trung tâm giới thiệu việc làm. Chúng kết thân và lập kế hoạch đi cướp tài sản. Theo phân công, khi thuê taxi, Mùa sẽ ngồi ở ghế lái phụ, Giang ngồi sau, điều tài xế đến đoạn đường vắng để ra tay.


Hai tên cướp tại cơ quan công an

Khoảng 23h45 ngày 25/11, trên đường Giải Phóng, Giang đón taxi của anh Chung (27 tuổi) bảo đưa về khu vực Cầu Giẽ. Đến quốc lộ 1B, thuộc xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Giang vờ bảo muốn đi vệ sinh. Anh Chung vừa dừng lại thì bị Mùa giữ tay, Giang ôm cổ dí dao bắt đưa tiền, điện thoại.

Anh Chung chống cự bị Giang đâm một nhát vào đùi. Cướp được 2,6 triệu đồng, Giang lái xe đến Hà Nam rồi quay lại Hà Nội. Đến 3h30 hôm sau, tại xã Xuân Đỉnh (huyện Từ Liêm), hai tên cướp bắt anh Chung xuống xe và trói vào gốc cây.

Giang sau đó bỏ lại chiếc taxi trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Số tiền cướp được chúng chia nhau tiêu xài. Sau nhiều ngày lẩn trốn, hai tên cướp đã bị phát hiện tung tích.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.