| Hotline: 0983.970.780

Trốn CSGT, chạy xe bạt mạng còn đăng clip lên mạng để câu like

Thứ Ba 12/09/2017 , 19:33 (GMT+7)

CSGT yêu cầu dừng xe vì Tín chạy quá tốc độ nhưng thanh niên này không chấp hành, tiếp tục chạy bạt mạng, lạng lách, vượt đèn đỏ để trốn CSGT. 

Sau đó, Tín còn lấy clip ghi bằng camera hành trình và cắt cúp, chèn những lời trêu chọc rồi đăng lên mạng để… câu like.

Ngày 12/9, Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết đã mời H.T.Tín (21 tuổi, ngụ tại TP Vũng Tàu) lên làm việc về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của người này.

Tín đang làm việc với Công an Vũng Tàu

Trước đó, ngày 10/9, trên mạng xã hội xuất hiện 1 video clip với nội dung một thanh niên chạy xe gắn máy với tốc độ cao và đang bị xe CSGT hú còi đuổi theo. Khi xe CSGT vượt lên chặn đầu thì người này lạng lách, lấn sang làn ô tô để vượt qua.

Trên clip còn chèn những câu như “tốc độ bàn thờ 299 km/h”, hay những câu trêu chọc người CSGT đang truy đuổi như “Chạy đi đâu… biết đường không? Ok để em dắt anh đi thăm Vũng Tàu tươi đẹp nhé”…


Những lời trêu chọc Tín chèn trong clip

Tại buổi làm việc với Công an TP Vũng Tàu, Tín thừa nhận người chạy quá tốc độ trong clip là mình và đoạn clip cũng do chính Tín đăng trên mạng xã hội.

Cụ thể sự việc xảy ra vào khoảng tháng 4/2017, Tín đi xe máy từ TPHCM về Vũng Tàu. Khi đến đường Võ Nguyên Giáp (TP Vũng Tàu) thì Tín bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe vì chạy quá tốc độ. Tín không chấp hành và tăng tốc bỏ chạy. Một CSGT đã dùng xe đặc chủng đuổi theo nhưng Tín vẫn chạy bạt mạng, lạng lách, vượt đèn đỏ để trốn thoát.

Tất cả sự việc đã được camera hành trình gắn trên mũ bảo hiểm của Tín ghi lại. Sau vài tháng không thấy gì, Tín xử lý đoạn clip này rồi đăng lên mạng xã hội nhằm câu like, thu hút người dùng vào trang của mình để quảng cáo, bán hàng là phụ tùng xe máy.

Công an TP Vũng Tàu cho biết sau khi làm việc, lập biên bản sự việc, đơn vị này đã cho Tín về và chuyển hồ sơ vụ việc sang Phòng Cảnh sát giao thông (PC67) – Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để xử phạt theo quy định.

(Dân trí)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm