| Hotline: 0983.970.780

Trồng hoa súng

Thứ Sáu 12/03/2010 , 10:18 (GMT+7)

Trồng loài hoa này không khó, nhưng phải cần cù. Để cho chúng sinh trưởng tốt, nở hoa to và màu đẹp, mỗi chậu hoa súng, trước khi cấy cây con vào, phải trộn bùn với 2 lạng bánh dầu, để hoai...

Đến thăm gia đình ông Ngô Văn Xáng ở tổ 2, phường Hoà Thọ Đông (Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng), chúng tôi rất ấn tượng trước vẻ đẹp của khu vườn đầy hoa thơm, cây kiểng. Ngay trước sân, hàng chục cây bon sai có dáng hài hoà, cổ kính soi mình bên những bể hoa sen, hoa súng đủ màu...

Ông Xáng cho biết: “Tuy hoa sen, hoa súng giống nội màu sắc đẹp, nhưng lại ít ra hoa vào mùa đông, ít màu và chỉ nở được nửa ngày. Cách đây mấy năm, con trai tôi vào TP. Hồ Chí Minh đã mua 10 chậu sen Thái Lan; 8 chậu sen bách diệp hồng và trắng về trồng thử…”.

Ban đầu hai cha con ông Xáng gặp nhiều khó khăn và thất bại. Tuy nhiên, bằng niềm đam mê, họ không ngừng học hỏi và đã nhân giống thành công hai loài hoa này. Hiện, khu vườn của ông Xáng có 6 bể xi măng với diện tích 200m2 trồng hơn 1.000 chậu sen Thái Lan đủ màu tím vàng, xanh, hồng; 50 chậu sen bách hợp. Bình quân, mỗi chậu súng Thái Lan ông bán với giá 30.000 - 40.000 đồng, sen 250.000 - 300.000 đồng /lu. Mỗi tháng, ông xuất hàng 4 lần, mỗi lần thu khoảng 5 triệu đồng. Chỉ với nghề trồng hoa sen, hoa súng, gia đình ông Xáng thu lãi gần 100 triệu đồng/năm.

Ông Xáng cho biết thêm: “Hiện nay, chúng tôi đã lai tạo được 7 màu hoa súng khác nhau. Ưu điểm của loài hoa này là nở bốn mùa nên được khách hàng ưa chuộng. Hiện, loài hoa này không bị đụng hàng nên cha con tôi dù tích cực sản xuất vẫn không thể đáp ứng nhu cầu của thị trường”. Đặc biệt, vườn nhà ông Xáng còn có một loại sen giống mới, lần đầu tiên xuất hiện ở miền Trung, điểm đặc biệt của giống này là hoa nở về đêm, màu trắng ngần, toả hương thơm ngát. Nhiều nhà hàng, quán cà phê đã đặt tiền trước để mua loài hoa này về trưng nên ông Xáng càng bận rộn. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, ông đã xuất 500 chậu súng trắng, 1.000 chậu hoa súng màu, 200 lu sen trắng, thu hơn 50 triệu đồng.

Gần đây, trên địa bàn TP. Đà Nẵng xuất hiện loại hình nghệ thuật mới trong trang trí vườn nhà, đó là xây dựng bể nước có đáy màu xanh hoặc đen, điểm xuyết vài lá súng, sen, búp hoa khoe sắc. Nắm được nhu cầu này, ông Xáng nhận cung cấp giống và kỹ thuật bài trí khu vườn. Ông bảo: “Trồng loài hoa này không khó, nhưng phải cần cù. Để cho chúng sinh trưởng tốt, nở hoa to và màu đẹp, mỗi chậu hoa súng, trước khi cấy cây con vào, phải trộn bùn với 2 lạng bánh dầu, để hoai. Nếu mua được bột thuốc lá ở các nhà máy thì không cần bánh dầu, chỉ cần đặt dưới đáy chậu khoảng 0,5 kg bột thuốc là được".

Đặc biệt, thời gian gần đây, ông dùng bao xác rắn cho đất, cát vào và xây những cái ô hình chữ nhật để trồng súng. Hơn 80% số chậu súng của ông được sinh trưởng trong bạt nylon loại dày không thoát nước lót trong các ô “xác rắn” với chiều cao khoảng 0,65 mét, bơm nước vào xấp xỉ bờ thành bao và đặt các chậu súng vào để trồng. Theo ông, cách làm này ít tốn kém, dễ di chuyển.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Hà Nội ra quân bắt chó thả rông, phòng ngừa bệnh dại

Trong ngày 20/4, đội xử lý chó thả rông phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) ra quân xử lý vi phạm liên quan đến việc để chó thả rông, không rọ mõm.

Bảo tồn, phát triển cây đào chuông tại Tây Yên Tử

BẮC GIANG Đào chuông phân bố ở các vùng núi cao từ 800m trở lên như Tây Yên Tử (Bắc Giang, Quảng Ninh), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế), Tam Đảo (Vĩnh Phúc)...

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm