Gia đình ông Hoà tiếp tục chăm sóc khổ qua lứa giàn
Giữa năm 2008, được sự hỗ trợ của Cty CP giống cây trồng miền Nam, Cty TNHH Thuận Nông và Cty TNHH-TM&SX Quang Nông, ngành nông nghiệp huyện An Nhơn- Bình Định đã đưa về cho các vườn rau trên địa bàn giống khổ qua lai F1 BIG49.
Ông Nguyễn Văn Hoà ở tổ 2, KV Kim Châu, thị trấn Bình Định (An Nhơn), người trồng khổ qua lai F1 BIG49 trên 250m2 đất soi ruộng đang thu hoạch cho biết: “Giống khổ qua lai F1 BIG49 sinh trưởng rất tốt, ít nhiễm sâu bệnh, sản lượng cho cao và khả năng cho lứa trái giàn cao hơn nhiều so với loại giống khác. Trồng giống khổ qua này không khó, cũng làm đất, bón phân, phủ bạt nông nghiệp như trồng các loại giống khổ qua khác. Hạt giống cần ngâm ủ cho nứt nanh rồi mới đem trồng.
Để cây được “tiếp sức” ngay từ đầu, đất cần được bón lót vôi, phân chuồng, phân hữu cơ, NPK và kali. Vôi được rải đều khi cày ải, còn các loại phân kia bón theo hàng rồi lên vồng kết hợp dùng thuốc hoá học xử lý đất trước khi phủ bạt nông nghiệp. Sau đó theo từng thời điểm sinh trưởng của cây tiếp tục bón thúc, bón qua lá và dùng thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học để phòng trừ các loại bệnh chết cây con, dòi đục thân, vàng lá, rầy nâu, bọ trĩ và trừ sâu ăn tạp. Thực hiện đúng quy trình, tôi trồng 440 cây mà chỉ chết có 1 cây, bệnh vàng lá và bọ trĩ chỉ hại nhẹ, cây sinh trưởng rất mạnh, phân cành khoẻ”.
Cũng theo ông Hoà, đây là loại giống khổ qua cho thu hoạch sớm (38 ngày sau khi trồng), có đặc tính vừa cho thu hoạch vừa sinh trưởng phát triển. Hiện nay anh đã thu hoạch xong lứa trái gốc, cây đang tiếp tục phân cành cho lứa trái giàn. Khổ qua BIG49 có trái ngắn, sắc xanh và đặc ruột rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Ước tính đến cuối vụ thu hoạch (giữa tháng 9/2008) anh Hoà sẽ thu được 1,8 tấn trái. Với giá 5.000đ/kg, chỉ chưa đầy 3 tháng và chỉ 250m2 đất anh có được khoản thu là 9 triệu đồng.