| Hotline: 0983.970.780

Trồng khóm lợi nhuận cao

Thứ Tư 26/10/2011 , 09:52 (GMT+7)

Nếu trước đây 1ha đất trồng tràm, sau 5 năm chỉ cho thu hoạch khoảng 15-30 triệu đồng thì hiện nay nhờ trồng khóm người dân đã có thể thu hoạch từ 30-40 triệu đồng/năm.

Theo Phòng NN- PTNT huyện Thạnh Hoá (Long An), hiện nay một bộ phận nông dân tại xã Thuận Bình đã có thu nhập khá nhờ chặt bỏ diện tích đất trồng tràm kém hiệu quả chuyển sang đầu tư trồng khóm.

Nếu trước đây 1ha đất trồng tràm, sau 5 năm chỉ cho thu hoạch khoảng 15-30 triệu đồng thì hiện nay nhờ trồng khóm người dân đã có thể thu hoạch từ 30-40 triệu đồng/năm.

Trao đổi với NNVN, ông Nguyễn Văn Tèo, Chủ tịch UBND xã Thuận Bình cho biết, từ năm 2009 chính quyền địa phương đã vận động người dân trong xã chuyển gần 30ha đất tràm sang trồng khóm. Địa phương đã phối hợp với các cơ quan ban ngành, tạo điều kiện cho các hộ dân vay vốn hơn 20 triệu đồng/ha để mua giống, khử phèn và học tập kinh nghiệm trồng khóm.

Hiện, tại xã Thuận Bình đã có 1 tổ hợp tác trồng khóm được thành lập với 13 hộ dân, các hộ đang mở rộng diện tích trồng khóm trên cơ sở phá bỏ các vườn tràm kém hiệu quả. Theo người dân địa phương, năng suất khóm trung bình trong các vụ vừa qua đạt khoảng 15-18 tấn/ha, giá bán dao động từ 2.500-3.000 đồng/kg. Với giá này mức thu nhập của các gia đình tham gia tổ hợp tác tăng lên 4-5 lần so với trước thời điểm năm 2009.

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.