| Hotline: 0983.970.780

Trồng kiệu nỗ lực vượt nắng nóng

Thứ Bảy 24/08/2019 , 14:00 (GMT+7)

Xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa có tổng diện tích trồng kiệu trên 20 ha. Vào đầu tháng 7 âm lịch hàng năm, nông dân bắt đầu xuống giống cây kiệu.

Tuy nhiên tháng 7 năm nay, nắng nóng kéo dài, người nông dân chỉ chờ mưa để xuống giống kiệu nhưng vẫn không thấy trận mưa nào. Người dân buộc phải tìm mọi cách để tìm nguồn nước ít ỏi nhằm xuống giống kiệu cho kịp thời vụ và hy vọng sẽ đón được cơn mưa vàng để cây kiệu phát triển tiếp trong thời gian tới.

Để xuống được giống kiệu trong thời điểm này, họ đã phải đào những giếng to tại ruộng kiệu, chi phí đào giếng để có nước trong vụ này rất cao, từ 80 - 100 triệu đồng nhưng không biết chắc chắn có đủ lượng nước để tưới cho ruộng kiệu suốt thời gian phát triển hay không nếu nắng nóng cứ kéo dài. 

Nông dân Cam An Nam sử dụng lá mía đã hoai mục để phủ lên những luống kiệu.

Bên cạnh đó, người nông dân cũng tận dụng lá mía sẵn có ở địa phương, để hoai mục ngoài thời tiết tự nhiên hơn 1 tháng, sau đó sử dụng lá mía này phủ lên lớp đất đã gieo kiệu. Việc phủ bằng lá mía giúp ruộng kiệu giữ được ẩm, tránh thất thoát hơi nước, vừa giúp cây kiệu phát triển tốt hơn, vừa giảm được sự phát triển của nấm bệnh gây hại rễ và củ kiệu.

Trước thời tiết khắc nghiệt như hiện nay, với vùng đất không chủ động nước tưới như xã Cam An Nam, người nông dân nơi đây đã không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình khuyến nông, các lớp tập huấn, từ đó mạnh dạn, đưa nhiều cây trồng chịu hạn, phù hợp với thổ nhưỡng như cây kiệu, cây mãng cầu na, cây ớt… vào canh tác, đầu tư áp dụng kỹ thuật trồng tiến bộ nhằm từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế trên mảnh đất của mình.

Trạm Khuyến CNLN huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất