| Hotline: 0983.970.780

Trụ cột U20 Việt Nam dính chấn thương nặng, lỡ World Cup

Thứ Năm 27/04/2017 , 11:54 (GMT+7)

Bùi Tiến Dụng bị gẫy xương quai xanh khi thi đấu giao hữu tại Đức, khó kịp bình phục để cùng U20 Việt Nam tranh tài tại Hàn Quốc.

Tiến Dụng dính chấn thương là tổn thất lớn với U20 Việt Nam.

U20 Việt Nam thi đấu ấn tượng, giành chiến thắng 4-1 trước đội trẻ của Dusseldorf trong trận giao hữu tối 26/4. Tuy nhiên, niềm vui với đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn không trọn vẹn khi tiền vệ Bùi Tiến Dụng dính chấn thương nghiêm trọng trong hiệp hai.

Kết quả kiểm tra tại bệnh viện, Tiến Dụng bị gãy xương quai xanh ở vai. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2016, Công Phượng cũng bị chấn thương tương tự, phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu gần ba tháng.

U20 World Cup 2017 diễn ra tại Hàn Quốc từ 20/5 đến 11/6. Việc Tiến Dụng dính chấn thương là tổn thất lớn với U20 Việt Nam. Tại vòng loại, cầu thủ này là trụ cột nơi tuyến giữa, góp công lớn giúp bóng đá sân cỏ Việt Nam lần đầu tiên giành quyền dự sân chơi tầm cỡ thế giới.

Chấn thương đang là nỗi ám ảnh với U20 Việt Nam. Tiền vệ Thái Quý và hậu vệ Tấn Tài cũng bị đau sau chiến thắng 1-0 trước U21 Roda JC. Bộ đôi này  cần khoảng hai tuần mới có thể trở lại tập luyện cùng các đồng đội.

Ngày 8/5 HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải gửi danh sách cầu thủ đăng ký với FIFA. Hai ngày sau, đội đá giao hữu với U20 Argentina tại sân vận động Thống Nhất và sáng 11/5 di chuyển sang Hàn Quốc. Để đội có thể làm quen với khí hậu và sân bãi, nhằm có màn thể hiện tốt nhất trong lần đầu tiên dự U20 World Cup, VFF nhờ Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đưa đội sang sớm hơn một tuần so với thời gian “nhập làng” mà FIFA đưa ra.

U20 Việt Nam nằm ở bảng E tại U20 FIFA World Cup 2017. Đội sẽ lần lượt gặp New Zealand (22/5), Pháp (25/5) và Honduras (28/5).

 

VnExpress

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm