| Hotline: 0983.970.780

Trực thăng LHQ rơi, 3 người thiệt mạng

Thứ Tư 27/08/2014 , 07:23 (GMT+7)

Ba thành viên phi hành đoàn trên chiếc trực thăng của Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan đã bị thiệt mạng ngày 26/8 khi máy bay bị rơi.

Ông Toby Lanzer, quan chức của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan cho biết, chiếc trực thăng gặp nạn khi đang trên đường bay từ Wau ở phía Tây Nam đến Bentiu.

Bentiu là thủ phủ của bang Unity, vùng sản xuất dầu lửa, nằm ở phía bắc của quốc gia non trẻ nhất châu Phi.

Giao tranh thường bùng phát tại bang Uunity do các nhóm vũ trang đối nghịch tranh giành quyền kiểm soát các mỏ dầu lớn.


Trực thăng của LHQ hoạt động tại Nam Sudan

Theo hãng Interfax cuả Nga, tất cả 3 nhân viên phi hành đoàn thiệt mạng đều là công dân Nga.

Đây là chiếc trực thăng MI-8 do Liên Hợp Quốc thuê của một công ty Nga. Trực thăng đã bị bắn rơi khi bay ngang qua khu vực là điểm nóng của cuộc nội chiến Nam Sudan.

Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan cho biết, một đội điều tra sẽ đến khu vực và hiện chưa có bình luận gì về thông tin mà Nga cung cấp.

Phái bộ được thành lập sau khi Nam Sudan giành độc lâp năm 2011 với nhiệm vụ bảo vệ dân thường. Đến nay, ít nhất 10.000 người đã bị thiệt mạng do xung đột ở Nam Sudan.

 

(vov.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.