| Hotline: 0983.970.780

Trùm băng 'xã hội đen' thành phố Vinh lĩnh 20 năm tù

Thứ Hai 20/04/2015 , 08:42 (GMT+7)

Xét thấy, hành vi phạm tội của Lê Văn Linh là đặc biệt nghiêm trọng, lại phạm tội nhiều lần, có nhiều tiền án, tiền sự cần phải xử lý nghiêm minh. HĐXX sơ thẩm tuyên phạt Lê Văn Linh 20 năm tù...

Sáng 17/4/2015, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên toà sơ thẩm công khai xét Lê Văn Linh (Linh cọt) trú tại khối 17, Phường Hà Huy Tập, TP Vinh, một mắt xích trong vụ án buôn lậu ma tuý đá do trùm sò Nguyễn Thị Hạnh cấm đầu bị các cơ quan chức năng phát hiện vào tháng 7/2011 tại cửa khẩu Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) đã bị xét xử năm 2012.


Lê Văn Linh tại phiên toà sơ thẩm

Riêng Lê Văn Linh, trùm một băng “xã hội đen” khét tiếng tại TP Vinh, một mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm này đã kịp thời bỏ trốn sang Lào sau đó trốn sang Campuchia nên hắn đã bị CA tỉnh Hà Tĩnh phát lệnh truy nã vào ngày 27/02/2012, chờ bắt được sẽ xử lý sau.

Trước đó, băng nhóm “xã hội đen” do Lê Văn Linh cầm đầu đã gây ra hàng loạt vụ đâm thuê, chém mướn tại TP Vinh và một số địa phương thuộc tỉnh Nghệ An.

Trong đó có vụ nhận tiền thuê và bố trí cho con trai là Lê Quốc Hùng và 3 đồng bọn khác là Võ Thanh Tuấn, Trần Hoài Kỷ và Nguyễn Anh Tú thực hiện vụ chém nhà báo Võ Thanh Mai, phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam vào sáng 30/5/2011 tại cây xăng số 2 Lê Hồng Phong, TP Vinh. Lê Văn Linh cũng đã bị CA tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã vào ngày 19/10/2011.

Mặc dù mang trên người lệnh truy nã đặc biệt của CA tỉnh Nghệ An và đang bị truy nã rất gắt gao, nhưng Lê Văn Linh vẫn thoắt ẩn, thoắt hiện và tiếp tục chỉ huy đàn em thực hiện nhiều vụ chém người dã man tại TP Vinh và Đô Lương đồng thời tham gia vào đường dây ma tuý nói trên cho đến khi bị phát hiện.

Sau hơn 1 năm trốn chui, trốn lủi tại Lào và Campuchia, đến ngày 6/2/2013, Lê Văn Linh bị Cơ quan CSĐT công an Nghệ An bắt giữ. Ngày 11/7/2013 tại phiên sơ thẩm bị cáo Lê Văn Linh bị Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 4 năm tù.

Trong thời gian thụ hình, Lê Văn Linh tiếp tục bị di lý về Hà Tĩnh để điều tra thêm về hành vi buôn lậu ma tuý.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, hành vi buôn lậu ma tuý của Nguyễn Văn Linh được xác định là: Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2011 đến tháng 7/2011, Lê Văn Linh đã hai lần mua ma túy đá của Nguyễn Thị Hạnh để buôn bán và cung cấp cho bọn đàn em đập đá trước những trận “tranh hùng” với các băng nhóm khác.

Cả hai lần Linh "cọt" đã mua của Nguyễn Thị Hạnh tổng cộng 1.430 gam ma tuý đá với số tiền là 258 triệu đồng và 35.000USD. Cả hai lần mua bán ma tuý nói trên các đối tượng tham gia đều giao dịch ma tuý ngay tại nhà của Linh ở khối 17, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Xét thấy, hành vi phạm tội của Lê Văn Linh là đặc biệt nghiêm trọng, lại phạm tội nhiều lần, có nhiều tiền án, tiền sự cần phải xử lý nghiêm minh. HĐXX sơ thẩm tuyên phạt Lê Văn Linh 20 năm tù về tội danh trên, ngoài ra còn bị xử phạt 20 triệu đồng.

Xem thêm
Khởi tố doanh nghiệp đầu độc vườn ao chuồng

Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây ô nhiễm môi trường với Công ty TNHH Xây dựng sản xuất và Thương mại Phú Lâm địa chỉ tại Bắc Ninh.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.