| Hotline: 0983.970.780

Trùm giang hồ dùng súng AK bắn trọng thương công an lãnh 30 năm tù

Thứ Năm 21/12/2017 , 14:27 (GMT+7)

 Hùng là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, đã có 5 tiền án, tiền sự về “Trộm cắp tài sản", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và chiếm giữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”…

13-55-00_trn_trung_hung
Trần Trung Hùng

Sau 3 ngày xét xử, sáng 21/12, TAND tỉnh Kon Tum đã tuyên phạt đối với bị can Trần Trung Hùng (tự Gióng, sinh năm 1987, trú P.Quyết Thắng, TP Kon Tum) 30 năm tù giam, trong 18 đồng phạm với Hùng có 15 đối tượng bị Hội đồng xét xử tuyên phạt tù giam, thấp nhất là 9 tháng và cao nhất là 6 năm 3 tháng và 3 bị can bị tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Trần Trung Hùng được biết đến là một giang hồ khét tiếng ở phố núi Kon Tum bị truy tố với các tội: “Giết người”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “Cố ý gây thương tích”, “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Cưỡng đoạt tài sản”. Hùng là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, đã có 5 tiền án, tiền sự về “Trộm cắp tài sản", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và chiếm giữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”…

Đỉnh điểm vào lúc 1h30 ngày 30/11/2016, trong quá trình trốn hàng loạt lệnh truy nã, khi bị vây bắt tại xã Đăk Blà, TP Kon Tum, Hùng đã dùng súng AK47 bắn trọng thương Thượng úy cảnh sát hình sự Vương Hoàng Giáp (với thương tích 63%) sau đó lẩn trốn. Đến ngày 15/12/2016, lực lượng chức năng đã vây bắt được Hùng khi đang lẩn trốn cùng với vũ khí quân dụng tại thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai… ngoài việc chấp hành các án phạt tù, các bị cáo Trần Trung Hùng, Đinh Khắc Trung, Nguyễn Phương Trình, Huỳnh Tuấn Đăng phải bồi thường, trả cho các bị hại số tiền hơn 200 triệu đồng. Phiên tòa được dư luận tại tỉnh Kon Tum đặc biệt quan tâm.

13-55-00_trn_trung_hung_v_dong_phm_ti_to
Trần Trung Hùng và các đồng phạm

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.