| Hotline: 0983.970.780

Trump cắt tài trợ cho WHO

Thứ Tư 15/04/2020 , 07:37 (GMT+7)

Ngày 14/4, Tổng thống Donald Trump tuyên bố đình chỉ tài trợ của Hoa Kỳ cho Tổ chức Y tế Thế giới.

Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 8/4. Ảnh: AP.

Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 8/4. Ảnh: AP.

Trump tuyên bố trong một cuộc họp báo ông đang chỉ đạo tạm dừng tài trợ WHO trong khi "tiến hành đánh giá vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới trong việc quản lý mức độ nghiêm trọng và che đậy virus lây lan".

Hoa Kỳ là nhà tài trợ tổng thể lớn nhất cho WHO, với hơn 400 triệu đô la Mỹ vào năm 2019, khoảng 15% ngân sách của tổ chức này.

Theo Tổng thống Trump, WHO đã ngăn chặn sự minh bạch trong vụ dịch và giờ đây, Hoa Kỳ sẽ "thảo luận về những gì cần làm với tất cả số tiền tài trợ cho WHO".

"Với sự bùng nổ của đại dịch Covid-19, chúng tôi lo ngại sâu sắc liệu sự hào phóng của nước Mỹ có được sử dụng tốt nhất có thể hay không", Tổng thống nói.

Cuộc tấn công của Trump vào WHO phản ánh niềm tin của ông rằng tổ chức này "thiên vị đối với Trung Quốc" và thông đồng để ngăn chặn đối thủ kinh tế chính của Hoa Kỳ khỏi phải công khai về thảm họa sức khỏe đang diễn ra.

Ông nói rằng điều này làm mất thời gian quan trọng của nước khác để chuẩn bị và trì hoãn các quyết định dừng du lịch quốc tế.

"Cuộc tấn công của WHO vào các hạn chế đi lại đặt sự đúng đắn chính trị lên trên các biện pháp cứu sinh", ông nói.

"Nếu WHO đưa các chuyên gia y tế vào Trung Quốc để đánh giá khách quan tình hình thực tế thì dịch bệnh có thể được ngăn chặn tại thời điểm số người chết còn ít", ông nói. "Điều này sẽ cứu sống hàng ngàn người và tránh thiệt hại kinh tế trên toàn thế giới. Thay vào đó, WHO sẵn sàng tin lời Trung Quốc và bảo vệ những hành động của chính phủ nước này".

Các nhà phê bình từng chỉ ra rằng trong nhiều tuần sau khi dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện, Trump thường ca ngợi phản ứng của Bắc Kinh và hạ thấp mối nguy hiểm mà virus gây ra trong nước.

Việc chặn tài trợ đã được dự kiến. Trump ngày càng chỉ trích tổ chức này khi cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu tiếp diễn, và ông cũng phản ứng giận dữ với chỉ trích về phản ứng của chính quyền.

Quyết định đã thu hút sự lên án ngay lập tức. Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, Tiến sĩ Patrice Harris gọi đây là "một bước đi nguy hiểm theo hướng sai lầm, và sẽ không làm cho việc đánh bại Covid-19 trở nên dễ dàng hơn". Bà kêu gọi ông Trump xem xét lại.

Theo thống kê của Reuters vào ngày 14/4, số người chết của Hoa Kỳ do Covid-19 đã vượt 25.700, trong số hơn 611.000 ca lây nhiễm được xác nhận.

Tổ chức Y tế Thế giới là một cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc - một cơ quan quốc tế độc lập làm việc với Liên Hợp Quốc. Người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ, ông Antonio Guterres, đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về thông báo của Trump.

WHO đã kêu gọi hơn 1 tỷ đô la Mỹ để tài trợ cho các hoạt động chống lại đại dịch. Cơ quan này cần nhiều nguồn lực hơn bao giờ hết vì nó dẫn đầu phản ứng toàn cầu chống lại căn bệnh này.

(Theo Reuters, CNA)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm