| Hotline: 0983.970.780

Trump có thể sắp thông báo hội nghị thượng đỉnh với Kim Jong-un

Thứ Năm 17/01/2019 , 19:30 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ có thể công bố hội nghị thượng đỉnh lần hai với lãnh đạo Triều Tiên sau khi gặp đặc phái viên Bình Nhưỡng.

Trump (phải) và Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore tháng 6/2018. Ảnh: Reuters.

Quan chức ngoại giao Mỹ và châu Á hôm 16/1 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể công bố hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai sớm nhất vào ngày 18/1, Washington Post đưa tin. 

Phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol dự kiến tới Mỹ tối nay để gặp Ngoại trưởng Mike Pompeo nhằm thảo luận về hội nghị thượng đỉnh lần này. Quan chức số hai của Triều Tiên được cho là mang theo thư của lãnh đạo Kim Jong-un để gửi tới Trump.

Trump dự kiến gặp Kim Yong-chol tại Nhà Trắng ngày 18/1, một động thái ngoại giao bất thường được lặp lại giống như trước hội nghị thượng đỉnh đầu tiên. Sau cuộc gặp này, Tổng thống Mỹ có thể sẽ công bố về việc tổ chức hội nghị.

Truyền thông Triều Tiên hiện chưa đưa tin về chuyến thăm Mỹ của Kim Yong-chol.

Washington Post dẫn nguồn tin riêng nói rằng hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng của Việt Nam vào tháng 3 hoặc 4. Trong khi đó, nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul cho rằng hội nghị sẽ diễn ra tại Hà Nội, song không nói rõ thời gian.

Dư luận quốc tế đang rất kỳ vọng về việc lãnh đạo hai nước sẽ sớm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo để nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân đang bị đình trệ sau cuộc gặp đầu tiên tại Singapore hồi năm ngoái. Tiến trình đàm phán bế tắc do Triều Tiên muốn được dỡ bỏ trừng phạt, trong khi Mỹ vẫn quyết duy trì sức ép tối đa tới khi Bình Nhưỡng từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất