| Hotline: 0983.970.780

Trump nghi 'sát thủ bí ẩn' đứng sau vụ nhà báo Arab Saudi mất tích

Thứ Ba 16/10/2018 , 08:13 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ nghi ngờ về vụ nhà báo Khashoggi mất tích, đồng thời phái Ngoại trưởng Pompeo đến Arab Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ để tìm hiểu sự việc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 10/10. Ảnh: AFP.

"Tôi cảm thấy dường như có những sát thủ bí ẩn trong vụ nhà báo Arab Saudi mất tích", Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua phát biểu tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, Trump không đưa ra bằng chứng ủng hộ giả thuyết của mình.

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc đàm thoại kéo dài 20 phút với giữa Tổng thống Trump với Vua Salman của Arab Saudi, trong đó Vua Salman khẳng định ông và Thái tử Mohammed bin Salman đều không biết việc nhà báo Jamal Khashoggi mất tích.

"Tôi vừa nói chuyện với Vua Salman, ông ấy phủ nhận mọi sự liên hệ đến vụ nhà báo Khashoggi mất tích, cho biết đang phối hợp cùng Thổ Nhĩ Kỳ để điều tra. Tôi sẽ lập tức phái Ngoại trưởng Mike Pompeo đến gặp Vua Salman để tìm hiểu về vụ mất tích", Trump đăng dòng trạng thái trên mạng xã hội Twitter.

Tổng thống Mỹ cho biết Ngoại trưởng Pompeo sẽ đến Arab Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ để điều tra. Trump trước đó đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt nặng nề với Arab Saudi, đồng minh thân cận của Mỹ ở vùng Vịnh, nếu phát hiện nước này đứng sau cái chết của nhà báo Khashoggi.

Các nguồn tin giấu tên tiết lộ chính phủ Arab Saudi có thể sắp công bố báo cáo thừa nhận nhà báo Khashoggi thiệt mạng ngoài ý muốn trong một cuộc thẩm vấn sau khi bị bắt cóc. Một nguồn tin cho biết nhiều khả năng các đặc vụ đã tự ý bắt cóc Khashoggi mà không được sự chấp thuận từ Riyadh.

Động thái này diễn ra sau khi nhóm điều tra Thổ Nhĩ Kỳ và Arab Saudi cùng khám xét lãnh sự quán Arab Saudi ở thành phố Istanbul. Chính phủ Arab Saudi trước đó không cho phép các nhà điều tra Thổ Nhĩ Kỳ đặt chân vào khu vực lãnh sự quán, nơi được coi là lãnh thổ của Riyadh ở nước ngoài.

Jamal Khashoggi tại cuộc họp báo ở Bahraini tháng 12/2014. Ảnh: AFP.

Khashoggi biến mất sau khi tới lãnh sự quán Arab Saudi tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, để làm thủ tục kết hôn hôm 2/10. Ankara cáo buộc 15 người Arab Saudi đã giết nhà báo 60 tuổi bên trong tòa nhà, sau đó "phân tách thi thể" để đưa ra ngoài. Arab Saudi phủ nhận bất cứ sự liên quan nào, gọi các cáo buộc là "dối trá và hoàn toàn vô căn cứ".

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.