| Hotline: 0983.970.780

Trump nói hợp tác với Nga là điều tốt, không phải điều xấu

Thứ Hai 16/07/2018 , 19:14 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh mong muốn hợp tác với Nga khi lần đầu tiên gặp thượng đỉnh Putin tại Phần Lan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin bắt tay tại cuộc gặp thượng đỉnh hôm nay tại Helsinki, Phần Lan. Ảnh: AFP.

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi rốt cuộc sẽ có một mối quan hệ đặc biệt. Tôi từng phát biểu, và tôi chắc chắn mọi người đã biết, rằng hợp tác với Nga là điều tốt, không phải điều xấu", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin hôm nay tại Helsinki, Phần Lan, theo Reuters.

"Điều quan trọng nhất là chúng tôi có rất nhiều việc tốt đẹp để thảo luận", Trump tuyên bố, sau khi ca ngợi Nga đã tổ chức một kỳ World Cup thành công. Ông chủ Nhà Trắng cho biết hai lãnh đạo sẽ thảo luận về mọi thứ, từ thương mại, quân sự đến Trung Quốc. "Chúng tôi sẽ nói một chút về Trung Quốc và người bạn chung Tập Cận Bình", Trump cho biết.

"Tôi thực sự nghĩ rằng thế giới muốn thấy hai nước hợp tác. Chúng tôi là hai cường quốc hạt nhân, sở hữu 90% vũ khí hạt nhân của thế giới, và đó không phải điều tốt, mà là điều xấu", Trump nói thêm.

Kết thúc bài phát biểu, Trump bày tỏ hy vọng Washington và Moskva sẽ đưa ra câu trả lời cho những vấn đề quan trọng của thế giới sau cuộc gặp thượng đỉnh với Putin. Tuy nhiên, ông không đề cập đến những chủ đề đang rất được quan tâm như cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, cuộc khủng hoảng Ukraine, Syria, NATO hay Triều Tiên.

Đây là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Trump và người đồng cấp Nga kể từ khi ông nhậm chức vào đầu năm 2017. Sau màn chào hỏi, hai lãnh đạo sẽ họp riêng trong 90 phút, chỉ có sự tham dự của người phiên dịch.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất