| Hotline: 0983.970.780

Trump ra lệnh công bố tài liệu liên quan đến cuộc điều tra về Nga

Thứ Ba 18/09/2018 , 07:35 (GMT+7)

Yêu cầu của Trump được xem là nỗ lực mới nhất nhằm gây áp lực lên Bộ Tư pháp trong cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp chuẩn bị ứng phó với bão Florence ở Nhà Trắng hôm 11/9. Ảnh: Reuters.

Tài liệu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump lệnh cho Bộ Tư pháp và giám đốc cơ quan tình báo quốc gia công bố là 20 trang bổ sung về đề nghị Tòa án giám sát tình báo nước ngoài (FISA) cho phép Cục điều tra liên bang (FBI) nghe lén điện thoại của Carter Page, cựu cố vấn chiến dịch tranh cử của Trump, theo Reuters. FBI hồi tháng 7 đã công bố 412 trang tài liệu này.

Trump cũng ra lệnh công bố kết quả thẩm vấn của FBI đối với quan chức Bộ Tư pháp Bruce Ohr về cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử và cuộc thẩm vấn của FBI liên quan đến đề nghị giám sát Page, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết.

Bên cạnh đó, Trump cũng chỉ đạo Bộ Tư pháp công bố các tin nhắn văn bản liên quan đến cuộc điều tra về Nga từ cựu giám đốc FBI James Comey, cựu phó giám đốc FBI Andrew McCabe và các quan chức khác, bao gồm đặc vụ FBI mới bị sa thải Peter Strzok. Strzok mất chức vì gửi các tin nhắn gièm pha Trump khi ông còn là ứng cử viên tổng thống.

Yêu cầu của Trump đánh dấu nỗ lực mới nhất của ông để tăng áp lực lên Bộ Tư pháp, cơ quan bị ông và các đồng minh đảng Cộng hòa cáo buộc đã tiến hành một cuộc điều tra thiếu minh bạch.

Phát ngôn viên của FBI từ chối bình luận về chỉ thị của Trump. Tuy nhiên, một nguồn tin giấu tên cho biết Bộ Tư pháp và FBI không có dự định công bố các tài liệu này, cho thấy lệnh của Trump khiến họ bất ngờ.

Đảng Dân chủ nói rằng Trump và các đồng minh của ông đang chính trị hóa một cuộc điều tra thực thi pháp luật để bảo vệ Nhà Trắng. Adam Schiff, nghị sĩ Dân chủ tại Ủy ban Tình báo Hạ viện, chỉ trích gay gắt yêu cầu này của Trump.

"Trong một hành động lạm dụng quyền lực rõ ràng, Tổng thống Trump đã quyết định can thiệp vào một cuộc điều tra thực thi pháp luật đang chờ giải quyết bằng cách yêu cầu công bố các tài liệu mà ông tin là hữu ích cho đội ngũ của mình".

Trong khi đó, nghị sĩ đảng Cộng hòa Matt Gaetz ca ngợi chỉ thị. "Những tài liệu này sẽ tiết lộ cho người dân Mỹ một số sự tham nhũng và thiên vị có hệ thống diễn ra ở cấp cao nhất của Bộ Tư pháp và FBI, bao gồm cả việc sử dụng các công cụ của cộng đồng tình báo cho mục đích chính trị đảng phái".

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm