| Hotline: 0983.970.780

Trump ra lệnh sẵn sàng bắn hạ tên lửa Triều Tiên

Thứ Bảy 09/09/2017 , 07:15 (GMT+7)

Tổng thống Trump đã ra lệnh cho quân đội bắn hạ bất cứ tên lửa nào của Triều Tiên hướng về đảo Guam hoặc đất liền Mỹ. 

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ngày 29/8. Ảnh: KCNA. 
 
Nguồn tin thân cận với đội ngũ cố vấn an ninh Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho quân đội sẵn sàng bắn hạ tên lửa đạn đạo Triều Tiên nếu nó hướng vào đảo Guam hoặc đất liền, Newsmax hôm qua đưa tin. 
 
"Mối đe dọa này đã khiêu khích tổng thống", một nguồn tin cho biết. Nguồn tin khác nói Trump cũng đang xem xét lệnh "bắn hạ" với tên lửa Triều Tiên bay về hướng Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. 
 
"Đây rõ ràng là thực hiện phòng thủ, không nghi ngờ gì về việc chúng ta nên làm thế", cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, ông John Bolton nói. Ông Bolton khẳng định Mỹ cần thực hiện các bước bảo vệ đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản "đang lâm nguy".
 
Trump hôm 3/9 nói với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe rằng Mỹ sẵn sàng sử dụng "toàn bộ" năng lực, bao gồm vũ khí hạt nhân, chuẩn bị đối phó Triều Tiên, sau khi nước này tuyên bố thử thành công một quả bom nhiệt hạch, có thể gắn lên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).
 
Tình báo Hàn Quốc tin rằng Triều Tiên đã di chuyển ICBM ra bờ biển, chuẩn bị phóng tên lửa vào ngày quốc khánh 9/9 của nước này. 

Theo Newsmax

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất