| Hotline: 0983.970.780

Trump sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây tường biên giới

Thứ Sáu 15/02/2019 , 07:27 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ muốn ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để ngăn chặn khủng hoảng an ninh và nhân đạo tại khu vực biên giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.


Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mitch McConnell cho hay ông đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Donald Trump và người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định ông chuẩn bị ký dự luật chi tiêu để ngăn chính phủ đóng cửa, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm huy động ngân sách xây tường ngăn cách biên giới Mexico, AFP đưa tin.

Nhà Trắng sau đó đã xác nhận thông tin trên. Thư ký báo chí Sarah Sanders khẳng định việc ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm "đảm bảo ngăn chặn khủng hoảng an ninh và nhân đạo tại biên giới".

Thượng viện Mỹ chiều 14/2 thông qua dự luật về ngân sách cho an ninh biên giới nhằm chấm dứt tranh cãi giữa lưỡng đảng và tránh cho chính phủ phải đóng cửa thêm một lần nữa.

Dự luật không bao gồm số tiền 5,7 tỷ USD mà Tổng thống Trump yêu cầu cho việc xây tường biên giới mà chỉ có gần 1,4 tỷ USD để xây dựng gần 90 km hàng rào.

Tình trạng khẩn cấp quốc gia cho phép Trump ra quyết định xây tường mà không cần quốc hội phê chuẩn. Tổng thống Mỹ có thể bị các nghị sĩ kiện nếu tìm cách qua mặt quốc hội, nhưng khẳng định sẽ chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý này.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và lãnh đạo phe thiểu số thượng viện Chuck Schumer nhấn mạnh việc ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia là hành động "lạm dụng quyền lực" nhằm đánh lạc hướng chú ý khỏi thực tế rằng Tổng thống Trump đã không thể buộc Mexico trả tiền cho bức tường biên giới như ông từng tuyên bố trong chiến dịch tranh cử.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất