| Hotline: 0983.970.780

Trump tán dương NATO, tuyên bố giúp khối đoàn kết

Thứ Hai 16/07/2018 , 20:49 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ khẳng định hội nghị thượng đỉnh NATO thành công tốt đẹp và các nước thành viên xích lại gần nhau nhờ có ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức tại Brussels, Bỉ hôm 12/7. Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi đã có một hội nghị thượng đỉnh thực sự tuyệt vời, nhưng truyền thông lại đưa tin không chính xác. NATO giờ đây mạnh mẽ và giàu có!", Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay đăng trên Twitter.

Trump cũng tuyên bố đã nhận nhiều cuộc gọi từ các lãnh đạo của NATO để cảm ơn ông vì "giúp các quốc gia lại gần nhau" trong cuộc họp thường niên tại Brussels từ 11 đến 12/7, RT đưa tin.

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, Trump tuần trước đã gây nên "cơn hoảng loạn" tại hội nghị thượng đỉnh NATO  khi tuyên bố sẽ "xem xét lại" các cam kết về an ninh với liên minh này. Tổng thống Mỹ cho rằng đất nước của ông bị đối xử không công bằng và đề nghị các quốc gia khác chia sẻ gánh nặng tài chính bằng cách tăng ngân sách quốc phòng.

Trump đổ lỗi phần lớn cho Đức, bởi ông cho rằng Berlin quá phụ thuộc vào nguồn khí đốt từ Nga và đang trở thành "tù nhân" của Moskva. Thủ tướng Đức Angela Merkel kiên quyết bác bỏ lập luận của Trump và nói rằng Đức độc lập về chính sách. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cũng phản đối đề nghị tăng ngân sách quốc phòng của Tổng thống Mỹ, bởi điều này "không làm thế giới an toàn hơn chút nào".

Bình luận của Trump được đưa ra ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay tại Helsinki, Phần Lan. Nhiều chính trị gia và chuyên gia tại châu Âu và Mỹ lo ngại rằng những thỏa thuận trong hội nghị sẽ làm tổn hại tới NATO.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất