| Hotline: 0983.970.780

Trump - Tập nhất trí gặp nhau vào tháng tới

Thứ Bảy 20/10/2018 , 07:33 (GMT+7)

Lãnh đạo  Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau vào cuối tháng 11 nhằm giải quyết  mâu thuẫn giữa hai nước trong hàng loạt vấn đề.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp ở Mar-a-Lago, bang Florida, Mỹ, ngày 7/4/2017. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina vào ngày 29/11, SCMP ngày 19/10 dẫn nguồn tin giấu tên cho biết.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai lãnh đạo trong gần một năm qua và là dấu hiệu cho thấy Washington và Bắc Kinh sẵn sàng giải quyết căng thẳng trong vấn đề thương mại.

Trước đó, một quan chức Trung Quốc giấu tên khác cũng cho rằng thời điểm tốt nhất cho cuộc hội đàm là cuối tháng 11, khi các chương trình nghị sự quan trọng của hai nước đã kết thúc: đối với Mỹ là bầu cử giữa kỳ vào ngày 6/11 trong khi Trung Quốc cũng có nhiều sự kiện kỷ niệm 40 năm cải cách và mở cửa trong vài tuần tới.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc hôm qua xác nhận với truyền thông nước này rằng giới chức hai nước đang liên lạc. Tuy nhiên, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đều chưa tiết lộ lịch trình cụ thể trong hội nghị G20 sắp tới.

Thông tin về kế hoạch hội đàm của lãnh đạo Mỹ, Trung được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên gia tăng liên quan đến hàng loạt vấn đề như cuộc chiến thương mại, Biển Đông, Đài Loan, nhân quyền ở Tân Cương và cáo buộc gián điệp.

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu châu Á tại Đại học Mỹ ở Washington Zhao Quansheng nhận định rằng trong khi Tổng thống Trump cần một cơ hội để "tuyên bố chiến thắng" trong cuộc chiến thương mại với người dân, thì Trung Quốc cho rằng hai bên có thể dễ dàng thỏa hiệp về thương mại hơn các vấn đề nhạy cảm khác như Đài Loan.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất