| Hotline: 0983.970.780

Trump thừa nhận thỏa thuận hạt nhân Triều Tiên 'có thể không hiệu quả'

Thứ Hai 02/07/2018 , 10:15 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ cho biết thỏa thuận ông từng tuyên bố sẽ chấm dứt mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên có thể không như ông tin tưởng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn hôm qua với Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump được hỏi ông có tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tuân theo cam kết dỡ bỏ chương trình hạt nhân hay không.

"Tôi đã ký một thỏa thuận và bắt tay với ông ấy. Tôi thực sự tin ông ấy có ý định đó. Nhưng bạn đã bao giờ rơi vào tình huống người kia không làm theo thỏa thuận hay chưa? Điều này là có thể", Guardian dẫn lời Trump phát biểu.

Bình luận của Trump đưa ra một ngày sau khi xuất hiện thông tin Bình Nhưỡng đã tăng cường quá trình làm giàu uranium tại các cơ sở bí mật, trái với tuyên bố sau khi ông trở về từ hội nghị thượng đỉnh tại Singapore rằng Triều Tiên đã chấm dứt tham vọng hạt nhân và thế giới "có thể ngủ ngon".

Trump đồng thời nhấn mạnh hai bên đã đạt được thỏa thuận mà không có sự nhượng bộ nào dù có nhiều ý kiến xung quanh việc ông cho dừng một loạt cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Tổng thống Mỹ một lần nữa cho biết "trò chơi chiến tranh" quá tốn kém.

"Họ rải bom khắp khu vực 6 tháng một lần. Điều đó tốn kém đến không tưởng. Những máy bay ném bom di chuyển từ tận Guam tới đó. Thật điên rồ", Trump nói.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton hôm qua cho biết chương trình hạt nhân của Triều Tiên có thể được dỡ bỏ trong vòng một năm. Nếu Bình Nhưỡng đưa ra quyết định chiến lược và chịu hợp tác, tiến trình có thể diễn ra nhanh hơn nữa.

Trả lời CBS, Bolton nói rằng Trump không bị Kim điều khiển và "nhận thức rất rõ về hành vi của Triều Tiên trong các cuộc đàm phán trước đó với Mỹ". Tuy nhiên, Bolton tiết lộ thêm Kim Jong-un "nhấn mạnh nhiều lần tại Singapore rằng ông khác với những người trước".

Truyền thông Hàn Quốc hôm qua đưa tin đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim đã tổ chức đàm phán cấp chuyên viên với quan chức Triều Tiên tại làng đình chiến Panmunjom để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Kim Jong-un dự kiến vào đầu tháng 7 nhằm thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm