| Hotline: 0983.970.780

Trump tước đặc quyền an ninh của cựu giám đốc CIA

Thứ Năm 16/08/2018 , 10:45 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ tước đặc quyền an ninh của cựu giám đốc CIA John Brennan với lý do ông đưa ra "những cáo buộc vô căn cứ" về chính quyền.

Cựu giám đốc CIA John Brennan. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong một thông báo được đọc trước báo giới bởi phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders ngày 15/8, tuyên bố ông còn đang đánh giá liệu các quan chức cấp cao khác, những người từng chỉ trích ông, có nên bị tước đặc quyền an ninh như cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan hay không, Reuters đưa tin.

Trong thông báo, Trump cáo buộc Brennan "gieo rắc chia rẽ và hỗn loạn", đồng thời đưa ra những cáo buộc "vô căn cứ và quá khích" nhằm vào chính quyền. Quyết định của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi cựu giám đốc CIA chỉ trích ông vì những dòng tweet công kích nữ cựu trợ lý Nhà Trắng Omarosa Manigault Newman.

Newman khiến Tổng thống Mỹ tức giận vì công bố đoạn ghi âm cuộc đối thoại với ông hồi năm ngoái, trước thời điểm cô bị sa thải. Bên cạnh đó, cô còn là tác giả một cuốn sách chứa những thông tin bất lợi về Trump.

Đáp lại, Brennan khẳng định ông sẽ không chịu khuất phục. "Hành động này là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Trump nhằm ngăn chặn tự do ngôn luận và trừng phạt những tiếng nói chỉ trích. Tất cả người dân Mỹ nên cảm thấy lo lắng về cái giá phải trả khi quyết định lên tiếng, bao gồm cả các chuyên gia tình báo. Những nguyên tắc của tôi có giá trị hơn nhiều so với các đặc quyền an ninh. Tôi sẽ không khuất phục", cựu giám đốc CIA viết trên Twitter.

Trump cho biết cựu giám đốc tình báo quốc gia Mỹ James Clapper, cựu giám đốc Cực Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice, cựu giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ Michael Hayden hay cựu thứ trưởng Bộ Tư Pháp Sally Yates là những cái tên khác ông muốn tước bỏ đặc quyền an ninh.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất