| Hotline: 0983.970.780

Trump tuyên bố sẽ áp đặt "các biện pháp trừng phạt bổ sung" Iran

Thứ Năm 09/01/2020 , 06:16 (GMT+7)

Đây là thông tin loan đi từ Nhà Trắng, tuy nhiên nhà lãnh đạo Mỹ không đề cập đến một cuộc trả đũa quân sự sau cuộc tấn công tên lửa hôm qua của Iran.

Trong một bài phát biểu trực tiếp thời lượng 10 phút trên truyền hình từ Nhà Trắng, ông Trump nhấn mạnh rằng "không có người Mỹ nào thương vong" trong hàng chục quả tên lửa nhắm vào hai căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq vào rạng sáng hôm qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trực tiếp trên truyền hình

Tổng thống Mỹ tuyên bố: "Các lực lượng Mỹ đã chuẩn bị cho mọi kịch bản nhưng hiện tại Iran có vẻ đang xuống nước. Đây là điều tốt cho tất cả các bên liên quan và thế giới".

Ông Trump đồng thời cũng đánh giá cao động thái mới của Tehran khi không theo đuổi một cuộc đối đầu quân sự “ăn miếng trả miếng” như một tín hiệu ngầm với Washington không cần phải lên kế hoạch cho một cuộc lật đổ quân sự mới.

Soleimani là một vị anh hùng dân tộc ở Iran nhưng lại là “tên khủng bố hàng đầu thế giới” và lẽ ra “đã phải bị loại bỏ từ lâu”, ông Trump cho biết.

Nhà lãnh đạo Mỹ kết thúc bài phát biểu của mình bằng lời kêu gọi hòa bình, đồng thời tuyên bố thẳng thừng rằng, ông sẽ không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi các đồng minh châu Âu và các cường quốc thế giới hãy đi theo nước Mỹ bằng cách rút lui khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

Người Kurd ở Iraq kéo nhau đến xem một trong những điểm rơi của tên lửa do Iran phóng sang hôm qua

Và cuối cùng, ông Trump kêu gọi NATO hãy đóng một vai trò nổi bật hơn ở Trung Đông, điều mà ông đã thống nhất với người đứng đầu NATO, Jens Stoltenberg sẽ cùng với các đồng minh phương Tây của Mỹ có thể làm nhiều hơn cho "sự ổn định khu vực".

Trước đó ít giờ, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif viết trên Tweeter cá nhân gọi các cuộc tấn công vào căn cứ Mỹ ở Iraq hôm  là “biện pháp tự vệ tương xứng” và cho biết Iran “không tìm kiếm sự leo thang hay chiến tranh”.

(AFP, RT)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất