Triều Tiên sáng nay phóng tên lửa bay khoảng 1.000 km, rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế trên biển của Nhật Bản.
|
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Triều Tiên. Ảnh: KCTV. |
"Một quả tên lửa vừa được phóng đi từ Triều Tiên. Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận lâu dài về việc này, đây là một tình huống mà chúng ta sẽ xử lý", Yonhap dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) sớm nay.
Tổng thống Mỹ đã làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis. Theo đánh giá của giới chức quân sự Mỹ, Hàn, tên lửa Triều Tiên được phóng đi từ phía bắc Bình Nhưỡng, bay khoảng 1.000 km trước khi rơi xuống biển Hoa Đông, trong vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản.
Nếu được xác nhận, đây là lần phóng thử ICBM thứ ba của Triều Tiên từ tháng 7. "Tên lửa bay cao hơn bất cứ tên lửa nào Triều Tiên phóng trước đây. Nó là kết quả của việc Triều Tiên nghiên cứu, phát triển, tiếp tục xây dựng những tên lửa đạn đạo có thể đe dọa bất cứ nào trên thế giới", Mattis nói.
Người đứng đầu Lầu Năm Góc lưu ý rằng quân đội Hàn Quốc đã tập trận tên lửa sau sự việc, để "Triều Tiên hiểu rõ rằng họ có thể nằm trong tầm bắn".
"Tuy nhiên, điểm mấu chốt là Triều Tiên tiếp tục gây ra mối đe dọa với hòa bình của thế giới và khu vực, đương nhiên là với Mỹ", Mattis tuyên bố.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố Washington "phản đối mạnh mẽ" động thái của Triều Tiên. Tổng thống Trump từng đe dọa sẽ dùng "lửa và giận dữ" với Triều Tiên sau vụ phóng ICBM lần thứ hai hồi tháng 7. Sau đó, ông Trump đe dọa sẽ "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên nếu cần thiết.
Triều Tiên đáp trả bằng tuyên bố có thể thử bom nhiệt hạch trên Thái Bình Dương. Hồi tháng 9, Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 6, trong sự việc được tuyên bố là bom nhiệt hạch, uy lực mạnh nhất trước nay, có thể được gắn lên tên lửa có khả năng vươn tới Mỹ.