| Hotline: 0983.970.780

Trúng đậm vụ cá trích

Thứ Ba 03/03/2015 , 09:26 (GMT+7)

Vào sáng 25/2 và 26/2 (tức mùng 7, 8 tết), nhiều ngư dân xã Gio Hải và Trung Giang trúng đậm cá trích đầu năm. 

Sau những ngày vui xuân đón tết, thời tiết thuận lợi nên bà con ngư dân các xã vùng đông huyện Gio Linh (Quảng Trị) bắt đầu ra khơi đánh bắt thủy sản. 

Đặc biệt, liên tục trong những ngày từ mùng 3 tết đến nay, bà con ngư dân xã Gio Hải, Trung Giang phấn khởi vì trúng đậm mùa cá trích. Những con thuyền cập bến với những khoang thuyền đầy ắp cá trích tươi nguyên óng ánh.

Anh Trần Văn Nam, thôn Diêm Hà Hạ, xã Gio Hải cho biết, thời tiết thuận lợi nên thuyền của anh ra khơi từ ngày mùng 2 tết. Tưởng chừng mẻ lưới đầu tiên chỉ để “lấy ngày”, không ngờ khi kéo lên đã bắt được hơn 2 tạ cá. So với đầu xuân năm 2014, cá trích năm nay vừa được mùa vừa được giá – anh Nam cho biết thêm.

Đặc biệt, vào sáng 25/2 và 26/2 (tức mùng 7, 8 tết), nhiều ngư dân xã Gio Hải và Trung Giang trúng đậm cá trích đầu năm.

Ông Nguyễn Minh Sáng thôn Diêm Hà, xã Gio Hải, ngư dân được cho là trúng mẻ cá lớn nhất trong lịch sử đánh bắt cá trích vùng bãi ngang với sản lượng gần 1,5 tấn tâm sự: “Chưa năm nào cá trích được mùa như năm nay. Từ ngày mùng 4 tết đến nay, ngày nào thuyền của tôi cũng đánh được trên 1 tạ cá, riêng sáng 25/2 thuyền của tôi trúng gần 1,5 tấn cá trích”.

Không giấu được niềm vui vì cũng trúng đậm luồng cá lớn gần 1 tấn, anh Nguyễn Văn Bình thôn Cang Gián, xã Trung Giang hồ hởi kể: "Năm nay cá trích được mùa chưa từng có, từ ngày mồng 4 tết đến nay thuyền của tôi trúng đậm liên tục.

Đặc biệt, ngày 26/2 hơn 10 thuyền trong thôn đều trúng đậm từ 3- 5 tạ, riêng thuyền của tôi trúng mẻ cá gần 1 tấn thu về gần 10 triệu đồng”.

Theo kinh nghiệm của các ngư dân ở đây, vụ cá trích năm nay được mùa là nhờ những đợt gió mùa liên tục, sau đợt gió mùa thì cá trích sẽ xuất hiện nhiều. Với nhiều ngư dân, nhất là ngư dân không có nhiều vốn cho những chuyến biển đánh bắt xa bờ và những ngư dân nghèo thì cá trích chính là cứu cánh và là niềm hy vọng cho một năm được mùa biển.

Theo chị Hồ Thị Lĩnh, một thương lái chuyên thu mua cá trích cho biết, so với mọi năm, cá trích năm nay được giá hơn vì có đầu ra ổn định. Hiện nay, trên thị trường cá trích từ 7.000đ – 10.000đ/kg.

Hiện tại, hai xã Gio Hải và Trung Giang huyện Gio Linh có gần 500 ghe thuyền của bà con ngư dân chuyên làm nghề đánh bắt cá trích. Bình quân mỗi ngày đầu xuân năm nay các ngư dân xã Gio Hải, Trung Giang đánh bắt được khoản 10 – 15 tấn, thu về khoảng 50- 70 triệu đồng.

Với những ngư dân nghèo vùng bãi ngang huyện Gio Linh thì cá trích như là món quà quý giá từ lòng biển mẹ, là lộc biếc của quê hương ban tặng đầu xuân mới. Trong những ngày đầu xuân này thì những mẻ lưới nặng đầy cá trích là tín hiệu vui, tiếp thêm niềm tin tưởng và hi vọng về một năm mới làm ăn thuận lợi của ngư dân.

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

WinCommerce hướng đến mục tiêu 4.000 cửa hàng vào cuối 2024

Ngày 25/4/2024 tại TP.HCM, Công ty CP Tập đoàn Masan và hai công ty thành viên Masan Consumer, Masan MEATLife đồng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Bình luận mới nhất